Trộm tài sản rồi hiếp dâm nữ chủ nhà

26/03/2019 21:07 GMT+7

Sau khi đột nhập vào nhà, tên trộm dùng dao nhọn khống chế nạn nhân lấy dây chuyển, nhẫn vàng và... hiếp dâm nữ gia chủ rồi tẩu thoát.

Chiều 26.3, TAND tỉnh Ninh Thuận mở phiên xét xử phúc thẩm và tuyên phạt bị cáo Nguyễn Trọng Khương (30 tuổi, ở xã Phước Thuận, H.Ninh Phước, tỉnh Ninh Thuận) 18 năm tù về các tội cướp tài sản, hiếp dâm và trộm cắp tài sản.
Theo cáo trạng, khoảng 23 giờ ngày 21.1.2018, Khương vào nhà bà H.T.H. (31 tuổi, ở P.Bảo An, TP.Phan Rang - Tháp Chàm), thấy bà H. cùng con nhỏ đang ngủ, Khương liền dùng dao nhọn khống chế lấy 2 chiếc nhẫn, 1 dây chuyền, 1 chiếc hoa tai bằng vàng của bà H. Sau đó, Khương tiếp tục khống chế, hiếp nữ gia chủ, rồi lấy thêm 1 điện thoại, tiền mới tẩu thoát.
Nhận được tin báo của bà H., Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP.Phan Rang - Tháp Chàm điều tra, bắt giữ Khương tại nhà riêng cùng một số tang vật của vụ án.
Tại Cơ quan điều tra, Khương khai nhận đêm 7.1.2018 đã đột nhập vào nhà bà P.T.K. (60 tuổi, ở P.Bảo An), cầm dao khống chế hiếp dâm bà K. Trong lúc thực hiện hành vi hiếp dâm, Khương thấy bà K. đã già và đang bị bệnh nên dừng lại rồi bỏ về nhà.
Trước đó, HĐXX sơ thẩm TAND TP.Phan Rang - Tháp Chàm đã tuyên phạt Khương tổng cộng 18 năm tù về 3 tội hiếp dâm, trộm cắp tài sản và cướp tài sản. Sau đó, Khương có đơn kháng cáo xin giảm nhẹ hình phạt. Tại phiên tòa phúc thẩm, đại diện Viện KSND cho rằng mức án mà tòa cấp sơ thẩm đã tuyên là phù hợp với bị cáo.
HĐXX phúc thẩm nhận thấy cần thiết phải xử phạt bị cáo với mức án nghiêm khắc nên tuyên y án sơ thẩm đối với bị cáo Nguyễn Trọng Khương.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.