Trộm tài sản để... vào tù, tránh bị chủ nợ truy đòi

22/12/2018 14:17 GMT+7

Tại cơ quan công an, Hậu khai nhận do nợ nần nhiều ngoài xã hội nên... phạm pháp để vào tù, tránh bị các chủ nợ truy đòi gắt gao.

Ngày 22.12, Công an P.Hòa Khánh Nam (Q.Liên Chiểu) bàn giao Phan Minh Hậu (21 tuổi, ngụ tổ 54, P.Hòa Khánh Nam) cho Công an Q.Liên Chiểu (TP.Đà Nẵng) thụ lý điều tra theo thẩm quyền. 
Trước đó, tối 19.12, Hậu phát hiện nhà anh D.C.Tr. (33 tuổi, ngụ tổ 59, P.Hòa Khánh Nam) đi ngủ không đóng cửa nên đột nhập trộm 4 điện thoại, các món trang sức nhẫn vàng đính đá quý, dây chuyền… với tổng trị giá khoảng 150 triệu đồng.
Nhận tin báo và qua điều tra bước đầu, chiều 20.12, Công an P.Hòa Khánh Nam ập vào nhà trọ Hậu thuê tại tổ 49, P.Hòa Khánh Nam và phát hiện số trang sức của anh Trí tại đây.
Một số tang vật thu hồi được - Ảnh: V.T
Hậu khai nhận đã bán 4 điện thoại ở các cửa hàng trên đường Tôn Đức Thắng và Nguyễn Lương Bằng lấy 7,7 triệu đồng và "tự thưởng cho mình cùng đồng bọn một chầu ma túy hết gần 2 triệu đồng", số tiền còn lại định trả nợ game bắn cá thì bị bắt.

Theo Công an Q.Liên Chiểu, trước đó trong tháng 10 và ngày 16.12 vừa, Hậu thực hiện 2 vụ trộm, lấy điện thoại di động và xe máy mang đi cầm cho tiệm game bắn cá trên đường Trường Chinh (Q.Cẩm Lệ) lấy 20 triệu đồng.

Tại cơ quan công an, Hậu khai nhận do nợ nần nhiều ngoài xã hội, nên trộm tài sản để... vào tù, tránh bị các chủ nợ truy đòi gắt gao. Hậu đã 2 lần bị đưa đi cai nghiện bắt buộc, mới ra trại cuối tháng 5.2018 nhưng vẫn tái nghiện và đi trộm hòng kiếm tiền chơi game bắn cá. 

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.