Trộm quen đường... trộm

02/10/2016 12:01 GMT+7

Vừa xong án tù trộm cắp tài sản đúng 8 ngày, Phan Trọng Chinh lại tiếp tục đi ăn trộm.

Sáng 2.10, Cơ quan CSĐT Công an H.Đức Hòa (Long An) đã quyết định khởi tố vụ án, tống đạt lệnh tạm giam đối với Phan Trọng Chinh (26 tuổi, ngụ ấp 2, xã Đồng Tâm, H.Đồng Phú, Bình Phước) về tội "trộm cắp tài sản".
Phan Trọng Chinh tại cơ quan công an Ảnh: Khôi Nguyên
Theo hồ sơ công an, Chinh vừa chấp hành xong án phạt tù vào ngày 21.9 thì đến ngày 29.9 đã “chuyển vùng” sang H.Đức Hòa để trộm cắp tài sản thì sa lưới ngay lúc vừa gây án.
Khoảng 18 giờ ngày 29.9, Chinh từ quận 6 (TPHCM) đi xe buýt tuyến Chợ Lớn - Đức Hòa về "địa bàn mới "nhắm săn “mồi” là các loại xe máy đem về TP.HCM bán kiếm tiền tiêu xài.
Xuống xe ở khu vực chợ Chiều (địa phận ấp Bình Tiền 2, xã Đức Hòa Hạ, H.Đức Hòa), Chinh rảo qua một vòng ngắm nghía nhiều "hàng" đang đậu dọc các quán cà phê. Nhưng nhắm khó ăn vì chủ xe ngồi uống cà phê đa số quay ra ngoài để tiện trông xe, Chinh chuyển hướng sang các khu vực khác. Đến gần một nhà trọ, nhìn thấy xe máy BS 95F7-2143 của anh Huỳnh Thanh Phú (ngụ ấp Thuận An, xã Song Thao, H.Trảng Bom, Đồng Nai) đậu bên ngoài không khóa, xe còn mới cóng, Chinh lập tức  ra tay bẻ khóa xe, nổ máy chạy về hướng Khu công nghiệp Tân Đức (H.Đức Hòa) ra tỉnh lộ 830 về H.Bến Lức (Long An).
Nghe tiếng truy hô, người dân đuổi theo bắt được Chinh và bàn giao cho công an, kiểm tra trong xe còn có toàn bộ giấy tờ, gần 3 triệu đồng tiền mặt..
Phan Trọng Chinh có 1 tiền án về tội trộm cắp tài sản, bị Tòa án tỉnh Nam Định xử phạt 6 năm tù, vừa chấp hành xong án phạt tù vào ngày 21.9.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.