Trộm điện còn đánh nhân viên điện lực

24/01/2016 08:36 GMT+7

Ngày 23.1, Điện lực H.Châu Đức (Bà Rịa-Vũng Tàu) đã truy thu hơn 12 triệu đồng đối với hộ ông Nguyễn Văn Tài (xã Bàu Chinh) do có hành vi trộm cắp điện.

Ngày 23.1, Điện lực H.Châu Đức (Bà Rịa-Vũng Tàu) đã truy thu hơn 12 triệu đồng đối với hộ ông Nguyễn Văn Tài (xã Bàu Chinh) do có hành vi trộm cắp điện.

Vào khoảng 11 giờ 15 ngày 22.1, Điện lực H.Châu Đức phát hiện hộ ông Tài có hành vi trộm cắp điện liền tiến hành kiểm tra. Thấy tổ kiểm tra điện, ông Tài liền dùng dao chặt đứt các dây điện nhằm phi tang chứng cứ. Chưa hết, ông Tài còn trèo lên tường giật dây điện nối từ trụ đèn đường vào nhà mình nhưng bị tổ kiểm tra điện ngăn cản. Ngay sau đó, người con của ông Tài liền xông vào đánh anh Trần Đình là kiểm tra viên của điện lực. Lúc này, ông Nguyễn Hoàng Anh, Tổ trưởng tổ kiểm tra giám sát mua bán điện Điện lực H.Châu Đức đã gọi đến Công an xã Bàu Chinh và Công an H.Châu Đức nhờ hỗ trợ, thì ông Tài và người nhà mới chấm dứt hành vi hành hung lực lượng làm nhiệm vụ.
Ông Hoàng Anh cho biết trong năm 2015, trên địa bàn huyện có hơn 20 trường hợp trộm cắp điện bị phát hiện. Điện lực H.Châu Đức đã truy thu sản lượng điện trộm cắp với số tiền gần 76 triệu đồng. Thanh tra Sở Công thương tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu ra quyết định xử phạt gần 100 triệu đồng.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.