Trộm chó ném ớt bột chống trả, bị người dân đánh hội đồng, công an xã phải can ngăn

24/04/2021 15:25 GMT+7

Sáng 24.4, Công an H.Hòa Vang (TP. Đà Nẵng ) tạm giữ hình sự hai 'cẩu tặc' để mở rộng điều tra các vụ trộm chó.

Trước đó, khuya 22.4, Trần Văn Dân (30 tuổi, ngụ H.Hòa Vang) và Võ Văn Dũng (43 tuổi, ngụ Q.Thanh Khê, TP.Đà Nẵng) điều khiển xe máy Yamaha Exciter BS 43D1 - 047.83 đi trộm chó.
Đến địa bàn thôn Tân Ninh (xã Hòa Liên, H.Hòa Vang), cả hai đánh bả được 1 con chó, trong lúc bỏ chó vào bao để chở đi thì bị người dân phát hiện. Lúc này, người dân điện báo Công an xã Hòa Liên, lực lượng tuần tra đêm đang ở gần đó được huy động truy bắt cẩu tặc.
Trong quá trình bị truy đuổi gần 5 km, Dân và Dũng dùng ớt bột ném trả để cản đường người dân và lực lượng tuần tra đêm. Tuy nhiên lực lượng tuần tra đã khống chế được Dân và Dũng, tang vật là 1 con chó bị đánh bả chết.
Người dân bức xúc nên xông vào đánh hội đồng hai "cẩu tặc", rất may lực lượng công an xã đã can ngăn, đưa Dân, Dũng về trụ sở để làm việc.
Ngoài bả chó, Dân, Dũng còn mang theo gói ớt bột, ná cao su, gậy sắt và roi điện. Cả hai khai nhận dùng những món này để chống trả lực lượng truy đuổi.
Theo Công an H.Hòa Vang, thời gian trên địa bàn một số xã liên tục xảy ra trộm chó nên người dân rất bức xúc.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.