Trộm chó dùng súng điện bắn công an khi bị truy đuổi

05/12/2015 20:29 GMT+7

Phong chở Trúc chạy trên quốc lộ 60 cùng với 3 con chó bị bịt mõm, khi bị công an truy đuổi, Phong phóng xe bỏ chạy còn Trúc ngồi sau dùng súng điện tự chế bắn công an.

Phong chở Trúc chạy trên quốc lộ 60 cùng với 3 con chó bị bịt mõm, khi bị công an truy đuổi, Phong phóng xe bỏ chạy còn Trúc ngồi sau dùng súng điện tự chế bắn công an.

Hôm nay, 5.12, Công an huyện Châu Thành (Bến Tre) cho biết đơn vị đã tạm giữ Đồng Ngọc Trúc (39 tuổi, ngụ phường Thới Bình, quận Ninh Kiều, TP Cần Thơ) và Trần Thiên Phong (44 tuổi, ngụ xã Tân Thạch, huyện Châu Thành, Bến Tre) để điều tra về hành vi trộm chó.
Trộm chó, còn dùng súng điện bắn lại công an khi bị truy đuổiTrúc (trái) và Phong tại cơ quan công an
Trước đó, lúc 2 giờ 30 cùng ngày, Phong lái xe máy mang biển số 71F9 7038 chở Trúc chạy trên quốc lộ 60 qua địa bàn huyện Châu Thành, trên xe chở 3 con chó bị bịt mõm. Thấy khả nghi, lực lượng Cảnh sát giao thông Công an huyện Châu Thành đuổi theo kiểm tra.
Phát hiện bị công an truy đuổi, Phong phóng xe bỏ chạy với tốc độ cao còn Trúc dùng súng điện tự chế (dùng bắn chó) bắn về phía công an nhưng rất may không ai bị thương.
Trộm chó, còn dùng súng điện bắn lại công an khi bị truy đuổi 2Tang vật thu giữ - Ảnh do cơ quan công an cung cấp
Sau đó cả 2 bị bắt. Tại cơ quan công an, cả hai khai nhận do cần tiền tiêu xài nên rủ nhau đi trộm chó. Khi chưa kịp đưa số chó trộm được đi tiêu thụ thì bị phát hiện và bắt giữ.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.