Trộm cắt ổ khóa tiệm điện thoại, lấy đi hơn chục điện thoại di động

10/09/2019 13:49 GMT+7

Trộm cắt ổ khóa cửa, đột nhập tiệm điện thoại của chị Dung lấy đi hàng chục điện thoại di động.

Sáng 10.9, Công an TT.Dầu Giây (H.Thống Nhất, Đồng Nai) đã có mặt ở tiệm điện thoại di động 366 trên Quốc lộ 1A, đoạn thuộc  ấp Trần Cao Vân (TT.Dầu Giây) để thu thập thông tin, điều tra vụ mất trộm hơn 10 điện thoại di động.
Tiệm điện thoại nói trên chuyên mua, bán và sữa chữa điện thoại, do chị Lê Thị Mỹ Dung (37 tuổi) làm chủ.
Theo chị Dung, buổi tối chị về nhà, không ở lại tiệm. Khoảng 7 giờ 10 ngày 10.9, ông Thành, người cho chị Dung thuê mặt bằng, lên nhà mở cửa, thì phát hiện cửa bị cắt ổ khóa nên ông Thành liền gọi cho chị Dung.
Chị Dung lên đến nơi thì thấy cửa tiệm bị xáo trộn, liền báo cho công an địa phương.
Cũng theo chị Dung, nhà này chị vừa thuê của ông Thành hơn 2 tháng nay. Số điện thoại bị mất hơn 10 chiếc và là điện thoại của khách gửi để sữa chữa.
Vụ mất trộm điện thoại di động đang được cơ quan chức năng điều tra, xử lý.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.