Trộm cá dùng súng đe dọa, tấn công bảo vệ

25/12/2015 06:49 GMT+7

Ngày 24.12, Công an xã Sông Xoài, H.Tân Thành (Bà Rịa-Vũng Tàu) cho biết đã lập hồ sơ ban đầu vụ “hủy hoại tài sản” và “cố ý gây thương tích” xảy ra tại hồ chứa nước đập Đá Đen.

Ngày 24.12, Công an xã Sông Xoài, H.Tân Thành (Bà Rịa-Vũng Tàu) cho biết đã lập hồ sơ ban đầu vụ “hủy hoại tài sản” và “cố ý gây thương tích” xảy ra tại hồ chứa nước đập Đá Đen.

Trao đổi với PV Thanh Niên, anh Phạm Ngọc Thạch (35 tuổi), bảo vệ hồ chứa nước đập Đá Đen, cho biết: “Khoảng 20 giờ ngày 22.12, khi tôi cùng 3 bảo vệ khác đi tuần tra trên hồ bằng vỏ lãi thì phát hiện có lưới giăng cá trộm. Chúng tôi đến thu hồi lưới làm tang vật thì bất ngờ bị một số người trên 3 xuồng máy chạy đến tấn công. Họ dùng súng tự chế đe dọa đòi bắn chết chúng tôi, đồng thời dùng hung khí tấn công”. Anh Thạch bị đánh bằng gậy vào đầu, những bảo vệ khác bị đánh vào đùi và lưng. Chưa hết, nhóm người này còn dùng rựa chém vào máy và vỏ lãi của bảo vệ gây hư hỏng nặng.
Sau khi tấn công nhóm bảo vệ, nhóm người này cướp lại lưới cá rồi bỏ đi. Anh Thạch cho biết: “Lúc rọi đèn pin thì phát hiện trên 3 xuồng máy có Hùng và Thông, là những người thường hay lưới cá trộm ở đập Đá Đen”. Trao đổi với PV Thanh Niên, một cán bộ Công an xã Sông Xoài cho biết Hùng là đối tượng côn đồ, quậy phá từng bị công an xã lập biên bản hành chính và xử phạt. “Chúng tôi sẽ phối hợp với công an địa phương nơi Hùng cư trú để mời Hùng đến làm việc và xử lý đúng quy định”, vị cán bộ công an này nói.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.