Trộm bất thành, ném vỡ cửa kính ô tô cho bõ tức

09/03/2016 17:48 GMT+7

Chiều 9.3, Công an Q.Hải Châu, TP.Đà Nẵng cho hay đang tạm giữ Trần Văn Minh Thành (20 tuổi, ngụ tổ 27, P.Hòa Xuân, Q.Cẩm Lệ, TP.Đà Nẵng) để làm rõ hành vi hủy hoại tài sản.

Chiều 9.3, Công an Q.Hải Châu, TP.Đà Nẵng cho hay đang tạm giữ Trần Văn Minh Thành (20 tuổi, ngụ tổ 27, P.Hòa Xuân, Q.Cẩm Lệ, TP.Đà Nẵng) để làm rõ hành vi hủy hoại tài sản.

Công an Q.Hải Châu điều tra một vụ đập kính xe trộm tài sản tương tự đã từng xảy ra trên địa bàn - Ảnh minh họaCông an Q.Hải Châu điều tra một vụ đập kính xe trộm tài sản tương tự đã từng xảy ra trên địa bàn - Ảnh minh họa
Trước đó, lúc 5 giờ 20 phút sáng cùng ngày, Thành đi lang thang trên đường Núi Thành để tìm sơ hở trộm cắp.
Đến trước số nhà 374 Núi Thành, P.Hòa Cường Bắc, Q.Hải Châu, Thành phát hiện ô tô 7 chỗ Ford Everest màu xám bạc, BS 43A - 115.93 của ông Huỳnh Ngọc Hoạn (57 tuổi, ngụ 378 Núi Thành) đậu ở lòng đường không ai trông coi.
Thành nảy sinh ý định trộm cắp tài sản trong xe nhưng cửa xe khóa nên Thành nhặt một cục đá gần đó ném vào cửa kính phía tài xế ngồi. Sau đó, Thành mở cửa ô tô lục tìm nhưng không có tài sản giá trị.
Thành khai nhận do bực mình vì không trộm được gì nên cầm bình nước hoa trên xe ô tô ném vào kính chắn gió phía trước gây nứt vỡ kính. Lúc này, ông Hoạn thấy sự việc liền xông ra giữ Thành lại và báo công an phường.
Theo định giá tài sản của Công an Q.Hải Châu, cửa kính tài xế và kính chắn gió vỡ thiệt hại khoảng 10 triệu đồng.
Hiện vụ việc đang được làm rõ.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.