Trộm 1,8 tỉ đồng, lãnh tổng cộng 41 năm tù

19/12/2017 16:50 GMT+7

Lợi dụng lúc gia chủ vắng nhà, Long, Phúc, Việt mang theo kìm thủy lực, xà beng phá khóa, đột nhập nhà và trộm 1,8 tỉ đồng để tiêu xài.

Ngày 19.12, TAND tỉnh Đắk Lắk xét xử sơ thẩm và tuyên phạt Thái Quý Long (34 tuổi, ngụ H.Krông Búk), Phạm Hồng Phúc (32 tuổi), mỗi người 14 năm tù và Nguyễn Hoàng Bảo Việt (27 tuổi, cùng ngụ TP.Buôn Ma Thuột, Đắk Lắk) 13 năm tù cùng về tội trộm cắp tài sản.
Theo cáo trạng, qua theo dõi, Việt biết gia đình anh L.X.V. ở gần nhà mình có nhiều tài sản lại thường đi vắng nên rủ Phúc đột nhập trộm cắp. Phúc đồng ý và gọi thêm Long cùng tham gia.
Sau khi bàn bạc, tối 7.1.2017, khi gia đình nhà anh V. đi vắng, Việt điện thoại cho Phúc và Long cùng đến để trộm. Long mang theo kìm thủy lực, xà beng để phá khóa.
Đến nơi, Phúc và Việt ở ngoài canh, còn Long dùng kìm thủy lực cắt khóa đột nhập nhà anh V., cạy tủ lấy 1,8 tỉ đồng. Số tiền trộm được 3 người chia nhau tiêu xài.
Khi về nhà, kiểm tra thấy mất tài sản nên gia đình anh V. trình báo công an. Qua điều tra, Long, Việt, Phúc bị bắt ngay sau đó.
Được biết, Long từng có 3 tiền án về các tội tàng trữ, sử dụng, mua bán trái phép chất độc, cố ý gây thương tích, trộm cắp tài sản; Phúc có 4 tiền án về tội trộm cắp tài sản.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.