Trò chơi đỏ đen xuất hiện nhan nhản ở hội Gióng

05/02/2014 19:28 GMT+7

(TNO) Hôm nay 5.2 (tức ngày mồng 6 tháng Giêng), hội Gióng ở đền Sóc (xã Phù Linh, huyện Sóc Sơn, Hà Nội) đã khai hội, thu hút khoảng 150.000 du khách thập phương.

(TNO) Hôm nay 5.2 (tức ngày mồng 6 tháng Giêng), hội Gióng ở đền Sóc (xã Phù Linh, huyện Sóc Sơn, Hà Nội) đã chính thức khai hội, thu hút khoảng 150.000 du khách thập phương.

>> Khai hội chùa Hương: Huy động hơn 5000 chiếc đò phục vụ du khách
>> Khai hội chùa Keo
>> Hàng ngàn người đổ về khai hội Quán Thế m
>> Khai hội Xuân Yên Tử 2012
>> Khai hội chùa Bái Đính
>> Những hình ảnh chưa đẹp mắt…

Năm nay, lễ hội Gióng đền Sóc diễn ra sớm hơn 1 giờ đồng hồ so với dự kiến như mọi năm. Đúng 7 giờ 15 phút, trong khung cảnh núi rừng hùng vĩ, thiêng liêng, các nghi lễ truyền thống của hội Gióng đã diễn ra trước sự chứng kiến của hàng ngàn du khách thập phương.

Mở màn là nghi lễ rước hoa tre (thôn Tuệ Linh, xã Phù Linh), tiếp đó là các màn rước ngựa sắt (thôn Phù Mã, xã Phù Linh), rước trầu cau, rước voi chiến, rước ngà voi, rước cỏ voi, rước tướng, rước cầu húc… của người dân địa phương ở các xã lân cận của huyện Sóc Sơn.

Tất cả đều tạo nên không khí trang nghiêm, gợi nhớ về người anh hùng chống giặc ngoại xâm trong lịch sử dân tộc. Theo truyền thuyết để lại, nơi diễn ra lễ hội cũng chính là nơi dừng chân cuối cùng của Thánh Gióng trước khi bay về trời.

ngày khai hội Gióng ở đền Sóc
Có khoảng 150.000 du khách thập tới hội Gióng đền Sóc trong ngày khai hội

Trong ngày khai hội, giữa không gian ở chốn di tích thiêng liêng, trập trùng núi non hùng vĩ, lễ hội Gióng vẫn còn nhiều hình ảnh chưa đẹp.

Dọc 2 bên đường dẫn vào khu di tích, hàng ăn, quán xá đua nhau mọc lên dày đặc, bủa vây cả đoạn đường dài gần 1 km, tình trạng xả rác bừa bãi vô cùng nhếch nhác mất vệ sinh.

ngày khai hội Gióng ở đền Sóc
Hàng quán bủa vây khu di tích đền Sóc làm mất đi vẻ đẹp tôn nghiêm vốn có

Thậm chí, các hàng quán còn vô tư bày bán trước cổng khu nhà Trung tâm Quản lý Khu di tích, taxi vô tư dừng nán lại bắt khách gây lộn xộn trước lối cổng dẫn vào đền mà không thấy có sự can thiệp của lực lượng chức năng.

Đặc biệt, ngay trong khuôn viên nội tự đền Sóc có hàng chục sới bạc, trò chơi đỏ đen núp bóng dưới trò chơi cờ thế, phi tiêu, ném bóng trúng thưởng… xuất hiện dọc suốt lối dẫn lên đền Mẫu, chùa Đại Bi, đền Thượng.

Tại khu vực hồ nước ngay lối cổng chính dẫn vào khu nội tự có một đoàn hát quan họ chèo thuyền khua nước trên hồ nước đục, vừa hát vừa ngả nón “xin tiền” du khách trên bờ tạo nên hình ảnh rất phản cảm. Chưa kể, dàn loa cỡ lớn liên tục mở nhạc xập xình ầm ĩ làm mất đi vẻ tôn kính thiêng liêng vốn có của khu di tích.

Trong khi đó, trao đổi với Thanh Niên Online, ông Phạm Văn Hiến, Phó giám đốc Trung tâm Quản lý Khu di tích đền Sóc một mực khẳng định “không còn tình trạng lộn xộn”, các quầy bán hàng dưới lòng đường, trò chơi trá hình… đều không có.

Một vài hình ảnh Thanh Niên Online ghi lại hội Gióng đền Sóc ngày khai hội.

ngày khai hội Gióng ở đền Sóc 
Xe máy, ô tô nườm nượp đổ về hội, gây ùn tắc cục bộ ở khu vực dốc Yên Ngựa dẫn vào cổng chính khu di tích trong ngày khai hội Gióng hôm nay
ngày khai hội Gióng ở đền Sóc
Ô tô, taxi xếp hàng dài vào bãi gửi xe trong khu di tích
ngày khai hội Gióng ở đền Sóc
Du khách thập phương thắp hương tưởng nhớ về người anh hùng chống giặc ngoại xâm trong lịch sử dân tộc. Theo truyền thuyết để lại, nơi diễn ra lễ hội cũng chính là nơi dừng chân cuối cùng của Thánh Gióng trước khi bay về trời
ngày khai hội Gióng ở đền Sóc
Ông Voi của thôn Dực Thượng (xã Phù Linh, huyện Sóc Sơn) cao 2,4 m rộng 1,3 m được rước tại hội Gióng
ngày khai hội Gióng ở đền Sóc
Ông Ngựa của thôn Phù Mã (xã Phù Linh, huyện Sóc Sơn) dài 3,35 m cao 3,7 m rước tại hội Gióng. Theo truyền thuyết, sau khi đánh trận về Thánh Gióng hạ mã ở thôn Phù Mã để nghỉ chân sau đó mới bay lên núi về trời. Hàng năm, các cụ lão trong làng đều làm một ông Ngựa để tưởng nhớ đến Thánh Gióng trong ngày hội Gióng. Đến chiều ngày mồng 8 tháng Giêng, ông Mã sẽ được "hóa vàng"
ngày khai hội Gióng ở đền Sóc
Trong không khí tôn nghiêm của lễ hội, vẫn còn nhiều hình ảnh chưa đẹp trong mắt du khách thập phương
ngày khai hội Gióng ở đền Sóc

ngày khai hội Gióng ở đền Sóc
Trò chơi đỏ đen như phi tiêu trúng thưởng, chơi cờ thế ăn tiền... xuất hiện nhan nhản trong khuôn viên nội tự đền Sóc, tràn lan ở các lối dẫn lên các đền Mẫu, chùa Đại Bi...
ngày khai hội Gióng ở đền Sóc
Hương nhang rơi vãi trước khoảng sân trong đền Thượng
ngày khai hội Gióng ở đền Sóc
Đoàn quan họ chèo thuyền trên hồ nước đục, vừa hát vừa "xin tiền" tạo nên hình ảnh phản cảm ở lễ hội vốn tôn kính, trang nghiêm này
ngày khai hội Gióng ở đền Sóc
Những dàn loa cỡ lớn phát nhạc cả ngày làm khu di tích "ầm ĩ" hẳn lên

Nguyễn Tuấn

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.