Trinh sát hình sự bắt băng nhóm 'săn mồi' cướp giật ở trung tâm TP.HCM

Trác Rin
Trác Rin
13/04/2019 09:49 GMT+7

Ngày 13.4, Công an Q.1 vẫn đang tiếp tục truy bắt các đối tượng trong băng nhóm đã thực hiện hàng loạt vụ cướp giật xảy ra trên địa bàn trung tâm TP.HCM vài tháng qua.

Trước đó, khoảng 19 giờ 30 ngày 11.4, các trinh sát hình sự Công an Q.1 khi tuần tra qua giao lộ Nguyễn Thái Học - Trần Hưng Đạo (P.Cầu Ông Lãnh, Q.1), phát hiện 2 nam thanh niên đi xe máy hiệu Vision nghi vấn, nên tiến hành kiểm tra hành chính và đưa về trụ sở làm việc.
Phương tiện di chuyển của Tâm và Hải trong lúc đi “săn mồi” ở trung tâm TP.HCM - Ảnh: CTV
Phương tiện di chuyển của Tâm và Hải trong lúc đi “săn mồi” ở trung tâm TP.HCM Ảnh: CTV
Tại cơ quan công an, 2 nam thanh niên là Nguyễn Đức Minh Tâm (19 tuổi, ngụ Q.Bình Thạnh, TP.HCM) và Hà Hồ Hải (17 tuổi, ngụ Q.Thủ Đức) cho biết đang đi tìm “mồi”, đợi ai đó sơ hở sẽ ra tay cướp giật tài sản. Qua đấu tranh bằng các biện pháp nghiệp vụ, Tâm và Hải sau đó thừa nhận đã cùng đồng bọn thực hiện trót lọt hàng loạt vụ cướp giật tài sản khác trên địa bàn Q.1 và Q.3.
Vụ mới nhất vào ngày 10.4, Tâm chở theo Sơn “mổ” (chưa rõ lai lịch) giật chiếc điện thoại hiệu Iphone X của người đàn ông nước ngoài trên đường Cách Mạng Tháng Tám (P.Bến Thành, Q.1) rồi phóng xe bạt mạng tẩu thoát.
Từ lời khai của Tâm và Hải, công an tiếp tục đưa Dương Tuấn Tài (20 tuổi, ngụ Q.1) về trụ sở làm việc. Bước đầu Tài thừa nhận cùng Tâm “phối hợp”, thực hiện trót lọt hai vụ cướp giật điện thoại ở Q.1 và Q.3.
Hiện công an vẫn đang truy tìm các đối tượng trong băng nhóm này gồm: Sơn “mổ” ; Tiến “chè”; Tí “mập”... để mở rộng điều tra. Hiện vụ việc vẫn đang tiếp tục được điều tra làm rõ.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.