Trình Quốc hội miễn nhiệm Phó chủ tịch nước Nguyễn Thị Doan

07/04/2016 10:06 GMT+7

Sáng nay 7.4, Chủ tịch nước Trần Đại Quang đã trình Quốc hội miễn nhiệm Phó chủ tịch nước, Chánh án Tòa án nhân dân tối cao và Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân tối cao.

Sáng nay 7.4, Chủ tịch nước Trần Đại Quang đã trình Quốc hội miễn nhiệm Phó chủ tịch nước, Chánh án Tòa án nhân dân tối cao và Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân tối cao.

Chủ tịch nước Trần Đại Quang đọc tờ trình trước Quốc hộiChủ tịch nước Trần Đại Quang đọc tờ trình trước Quốc hội
Theo các tờ trình, Chủ tịch nước đề nghị Quốc hội xem xét chấp thuận miễn nhiệm chức vụ Phó chủ tịch nước đối với bà Nguyễn Thị Doan; miễn nhiệm chức vụ Chánh án Tòa án nhân dân tối cao đối với ông Trương Hòa Bình và miễn nhiệm chức vụ Viện trưởng Viện Kiểm sát nhân dân tối cao đối với ông Nguyễn Hòa Bình.
Chủ tịch nước khẳng định bà Nguyễn Thị Doan, ông Trương Hòa Bình và ông Nguyễn Hòa Bình “luôn hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao”. Việc miễn nhiệm là do nhu cầu sắp xếp công tác nhân sự cấp cao của Đảng và Nhà nước sau đại hội Đảng nhằm tạo sự đồng bộ, kiện toàn tổ chức bộ máy nhà nước và công tác cán bộ.
Ngay sau đó, các đại biểu đã thảo luận tại đoàn về các tờ trình của Chủ tịch nước và tiến hành bỏ phiếu kín.
Chiều cùng ngày, Chủ tịch nước trình danh sách đề cử để Quốc hội bầu Phó chủ tịch nước, Chánh án Tòa án nhân dân tối cao, Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân tối cao.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.