Trình Chính phủ phương án nghỉ Tết Nguyên đán 7 ngày

12/09/2019 08:29 GMT+7

Bộ LĐ-TB-XH đã xây dựng Tờ trình gửi Chính phủ phương án nghỉ tết 7 ngày, gồm: 2 ngày cuối năm Kỷ Hợi (2019) và 3 ngày đầu năm Canh Tý (2020).

Ngày 11.9, ông Hà Tất Thắng, Cục trưởng Cục An toàn lao động (Bộ LĐ-TB-XH), cho biết sau khi xin ý kiến các bộ, ngành về phương án lịch nghỉ Tết Nguyên đán 2020, Bộ LĐ-TB-XH đã xây dựng Tờ trình gửi Chính phủ phương án nghỉ tết 7 ngày, trong đó nghỉ trước tết 2 ngày và nghỉ sau tết 5 ngày.
Phương án nghỉ trước tết 2 ngày sẽ tạo điều kiện thuận lợi cho người lao động đi lại và sắm sửa dịp tết. Theo ông Thắng, tổng hợp ý kiến của 13 bộ, ngành, 100% đồng thuận với phương án trên.
Theo đó, 7 ngày nghỉ bao gồm: 2 ngày cuối năm Kỷ Hợi (2019) và 3 ngày đầu năm Canh Tý (2020). Do mùng 1 và mùng 2 tết trùng vào thứ bảy và chủ nhật nên cán bộ, công chức, viên chức và người lao động (gọi chung là người lao động) được nghỉ bù vào mùng 4 và mùng 5 tết.
Lịch nghỉ tết bắt đầu từ thứ năm (23.1.2020) đến hết thứ tư (29.1.2020), tức từ 29 tháng chạp năm Kỷ Hợi đến hết mùng 5 tháng giêng năm Canh Tý.
 
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.