Triệu tập nhiều nghi phạm làm cháy rừng

10/08/2012 09:37 GMT+7

Ngày 9.8, Công an H.Phú Lộc và Hạt kiểm lâm H.Phú Lộc (Thừa Thiên - Huế) cho biết đã triệu tập 8 nghi phạm gây ra vụ cháy rừng tại đồi 303, thôn 1, xã Lộc Hòa (H.Phú Lộc) vào ngày 5.8 làm thiêu rụi trên 34 ha rừng keo 5 tuổi của 60 hộ dân, ước thiệt hại trên 1 tỉ đồng.

8 nghi phạm nói trên gồm: Trần Viết Trung (49 tuổi), Nguyễn Văn Miên (41 tuổi), Lê Dũ (30 tuổi), Lê Hoàng Ngọc Sơn (17 tuổi), Hoàng Văn Cách (40 tuổi), Phan Thị Cẩm Thu (33 tuổi, vợ Cách), Nguyễn Xuân Yên (55 tuổi), tất cả đều cùng trú tại xã Lộc Hòa và Lê Văn Bình (51 tuổi, ở thôn Phước Trạch, xã Lộc An, H.Phú Lộc).

Hạt trưởng Hạt kiểm lâm H.Phú Lộc Trịnh Ngọc Thuận cho biết theo quy định thì trong thời gian này nghiêm cấm người dân đốt thực bì để trồng rừng (sau tháng 9 mới được thực hiện), nhưng 8 người nói trên đã tham gia đốt thực bì để trồng mới lại rừng rồi gây ra vụ cháy rừng. Cũng theo ông Thuận, do diện tích rừng thiệt hại lớn (trên 1 ha) nên sau khi lấy lời khai của các nghi phạm, cơ quan chức năng sẽ chuyển hồ sơ vụ việc lên Chi cục Kiểm lâm tỉnh Thừa Thiên - Huế để xem xét khả năng khởi tố vụ án.

Vụ cháy rừng nói trên đã khiến cơ quan cơ quan chức năng phải điều động đến 140 người chiến đấu với giặc lửa trong hơn 24 giờ. Còn tại TP.Huế, sau nhiều vụ cháy rừng đặc dụng liên tiếp, cơ quan công an cũng đã triệu tập 1 nghi phạm đốt nhang viếng mộ gây ra vụ cháy rừng cảnh quan vào ngày 5.8.

Gia Tân

>> Đốt thực bì gây cháy rừng ở đèo Đại La
>> Cháy rừng thông 35 năm tuổi trên núi Ngự Bình
>> Cháy rừng Hòa Khánh Bắc

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.