Triệu tập hơn 10 người liên quan vụ chặt gỗ quý ở Vườn quốc gia Yók Đôn

08/02/2018 08:00 GMT+7

Bước đầu, số người trên thừa nhận vào Vườn quốc gia Yók Đôn chặt hạ giáng hương để bán lấy tiền tiêu tết.

Ngày 7.2, Công an H.Buôn Đôn (Đắk Lắk) dẫn giải hơn 10 người vào hiện trường tại tiểu khu 409 Vườn quốc gia Yók Đôn để điều tra vụ phá rừng tại đây.
Trước đó, ngày 16.1, một tổ kiểm lâm vườn quốc gia tuần tra, phát hiện một nhóm người đang cưa hạ nhiều cây gỗ quý, sau đó bỏ trốn.
Lực lượng chức năng truy bắt được Ma A Lào (trú xã Cư Kbang, H.Ea Súp, Đắk Lắk) trong nhóm trên. Vụ việc được chuyển cho Công an H.Buôn Đôn điều tra. Từ lời khai của Lào, công an triệu tập hơn 10 người liên quan vụ chặt hạ gỗ quý.
Qua kiểm đếm của cơ quan chức năng, có 10 cây giáng hương (nhóm 2A) đường kính từ 0,4 - 1,5 m bị hạ, gỗ được cưa xẻ thành lóng và hộp vuông, một số được vận chuyển ra ngoài tiêu thụ, còn lại tại hiện trường hơn 10 m3.
Bước đầu, số người trên chỉ thừa nhận chặt hạ 4 trong số 10 cây giáng hương trên để đưa về bán lấy tiền tiêu tết.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.