Triệu tập 4 nghi can liên quan trong vụ bắn chết người nghi trộm chó

23/12/2015 15:50 GMT+7

Bốn nghi can trong vụ truy sát bằng ô tô, dùng súng hơi bắn chết người nghi trộm chó đã bị Công an tỉnh Bình Định triệu tập, lấy lời khai.

Bốn nghi can trong vụ truy sát bằng ô tô, dùng súng hơi bắn chết người nghi trộm chó đã bị Công an tỉnh Bình Định triệu tập, lấy lời khai.

Dấu vết công an vẽ lại vị trí nạn nhân Hóa gục chết trên đường - Ảnh: Hoàng TrọngDấu vết công an vẽ lại vị trí nạn nhân Hóa gục chết trên đường - Ảnh: Hoàng Trọng
Ngày 23.12, Phòng Cảnh sát điều tra trật tự xã hội (PC45) Công an tỉnh Bình Định cho biết đơn vị này đã phối hợp với Công an TX.An Nhơn (Bình Định) xác định được 4 nghi can tham gia vụ bắn chết anh Nguyễn Chí Hóa (23 tuổi, ở P.Ngô Mây, TP.Quy Nhơn, tỉnh Bình Định) vì nghi anh Hóa trộm chó, xảy ra vào rạng sáng 18.12.
Bốn nghi can bị công an triệu tập gồm: Huỳnh Văn Cần (30 tuổi, ở thôn Lương Quang, xã Phước Quang, H.Tuy Phước, Bình Định), Lê Huyền Như (24 tuổi, ở thôn Định Thiên Tây, xã Phước Quang, H.Tuy Phước), Võ Kim Sơn (24 tuổi, ở thôn Tùng Giảng, xã Phước Hòa, H.Tuy Phước) và Đặng Trung (24 tuổi, ở KV.Tây Phương Danh, P.Đập Đá, TX.An Nhơn, Bình Định).
Bước đầu, những người này khai nhận việc dùng ô tô đi dạo trên các tuyến đường thuộc H.Tuy Phước và TX.An Nhơn để bắn chim, cò mang về nhậu.
Rạng sáng 18.12, khi đi trên tỉnh lộ ĐT 636, đến khu vực Kim Châu (P.Bình Định, TX.An Nhơn), nhóm này  thấy anh Võ Hoài Nam (22 tuổi ở P.Ngô Mây, TP.Quy Nhơn) chở anh Nguyễn Chí Hóa có cầm theo vợt dùng để trộm chó, mèo thì gây sự, đuổi đánh.
Một trong số các nghi can ngồi trên ô tô dùng súng hơi bắn dẫn đến việc anh Hóa trúng đạn tử vong, anh Nam chạy một đoạn cũng bị té ngã.
Sau khi gây án, cả 4 nghi can trên chia ra lẩn trốn tại Hà Nội và TP.HCM. Hiện PC45 Công an tỉnh Bình Định đang tiếp tục điều tra vụ việc.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.