Triều cường tại TP.HCM tiếp tục lập kỷ lục mới

30/09/2019 15:04 GMT+7

Đỉnh triều cường tại TP.HCM được dự báo có thể lên tới mức 1,77 m ở một số khu vực, cao nhất kể từ năm 2017 đến nay.

Dự báo mới nhất của Đài Khí tượng thủy văn khu vực Nam bộ cho biết triều cường ở TP.HCM có thể  đạt đỉnh kỷ lục mới vào khoảng 17 - 17 giờ 30 chiều nay (30.9). Mực nước tại trạm Phú An dự kiến đạt 1,75 m, trong khi trạm Nhà Bè có thể lên tới mức 1,77 m - vượt báo động 3 (1,5 m). Mức triều này vượt qua kỷ lục đỉnh triều 1,72 m vào năm 2017.

Vỡ bờ kè ở quận 8, cả đêm dân nơm nớp vì nước đổ về như lũ

Trao đổi với Thanh Niên, chuyên gia khí tượng Lê Thị Xuân Lan thông tin tại TP.HCM nói riêng và toàn thể khu vực Nam bộ nói chung, thủy triều bắt đầu lên nhanh từ khoảng tháng 9. Tuy nhiên đợt nước lên này vẫn chưa phải lớn nhất vì tần suất thủy triều lên nhiều hơn, cao hơn thường rơi vào khoảng tháng 11.
Bà Lan lý giải mặc dù chưa phải thời điểm đạt đỉnh nhưng đợt thủy triều hôm nay và ngày mai tại TP.HCM lên mức cao như vậy là do sự tác động từ gió chướng (gió có yếu tố hướng đông như gió đông đông bắc...). Cụ thể, gió từ hướng đông thổi về tuy không to nhưng kéo dài khoảng 4 - 5 ngày trước đợt thủy triều, mang theo đà sóng của biển khiến nước bị dồn vào cảng cửa sông, đẩy thủy triều dâng mạnh.
"Đình triều sẽ xuất hiện vào khoảng chiều nay và sáng mai, giảm dần từ ngày 2.10. Chiều nay TP.HCM bắt đầu xuất hiện mưa. Nước mưa cộng với triều cường khả năng gây ngập sâu tại một số điểm trũng, thấp, ảnh hưởng đến cuộc sống người dân. Thủy triều có xu hướng ngày càng lên cao, một phần do biến đổi khí hậu, phần lớn còn lại do TP.HCM đang sụt lún nghiêm trọng. Đây là hậu quả từ việc khai thác nước ngầm quá mức, vô tội vạ và nếu không sớm kiểm soát, người dân TP sẽ phải thường xuyên đối mặt với ngập lụt nặng nề hơn" - chuyên gia Lê Thị Xuân Lan cảnh báo.

Ngập lụt kinh hoàng vì vỡ bờ kè ở quận 8 chiều 29.9

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.