Triều cường dâng cao, một thiếu niên bị điện giật khi chơi ở bến Ninh Kiều

Mai Trâm
Mai Trâm
13/10/2018 14:19 GMT+7

Do triều cường dâng cao nên một phần khu vực Công viên bến Ninh Kiều ngập nước khiến rò rỉ điện.

Sáng 13.10, thông tin từ Bệnh viện Nhi đồng TP.Cần Thơ cho biết nơi đây đang tiếp nhận điều trị cho một bệnh nhi  tên N.N.D (14 tuổi, ngụ P.Thường Thạnh, Q.Cái Răng, TP.Cần Thơ) bị điện giật khi đang chơi ở Công viên viên bến Ninh Kiều (P.Tân An,Q.Ninh Kiều). 

Lực lượng chức năng khám nghiệm hiện trường Ảnh: Mai Trâm
Theo chị N.T.N.B. (37 tuổi, mẹ  cháu D.), hai vợ chồng chị đã ly dị mấy năm nay. Do hoàn cảnh gia đình khó khăn nên chị B. phải đi làm xa; D. ở nhà với cha ruột.
Vào khoảng 19 giờ ngày 12.10, D. cùng người cô từ Bình Dương đến Cần Thơ chơi và cháu D cùng cô đi dạo tại Công viên bến Ninh Kiều. Tuy nhiên khi cháu D. đi vào khu vực gần trụ đèn thì bị điện giật bất tỉnh và được mọi người đưa đi cấp cứu.
BS Trần Văn Dễ, Giám đốc Bệnh viện Nhi Cần Thơ cho biết, khoảng 21 giờ 50 ngày 12.10, bệnh viện có tiếp nhận cấp cứu cháu D. trong tình trạng đừ, môi hồng, trên nội khí quản có bóp bóng (được chuyển từ Bệnh viện đa khoa TP.Cần Thơ sang) không tự thở được; tim đều, mạch rõ huyết áp 110/70 (bình thường), còn phản xạ ánh sáng; nguyên nhân do bị điện giật.
Sau đó bệnh nhi được chuyển lên Khoa hồi sức tích cực và chống độc của bệnh viện để tiếp tục điều trị.
Tại đây, bệnh nhi có biểu hiện co, ròng tay chân, bức rức và vẫn đang được hỗ trợ thở bằng máy.
Trụ điện nơi phát hiện bị rò rỉ điện Ảnh: Mai Trâm
BS đã cho bệnh nhi làm các xét nghiệm sinh hóa, sử dụng hỗ trợ thuốc chống co giât. Bệnh nhi tiên lượng nặng.
Sáng 13.10, lực lượng chức năng Q.Ninh Kiều đã khám nghiệm hiện trường tại khu vực cháu D bị điện giựt.
Nguyên nhân ban đầu được xác định là do rò rỉ điện từ trụ cột đèn chiếu sáng.
Tại thời điểm xảy ra vụ việc, do triều cường dâng cao nên một phần khu vực bến Ninh Kiều bị ngập nước và khu vực hiện trường cũng bị ngập nước.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.