Triều cường có thể đạt đỉnh 1,65 m tại TP.HCM

03/12/2013 02:04 GMT+7

Theo Đài khí tượng thủy văn khu vực Nam bộ, do kết hợp với hoạt động của gió đông bắc có cường độ khá mạnh trên biển Đông, mực nước vùng hạ lưu các sông Nam bộ còn tiếp tục lên trong những ngày tới và ở mức cao, đặc biệt trên hệ thống kênh rạch TP.HCM.

Trong kỳ triều cường này, đỉnh triều cao nhất xuất hiện trong các ngày 5 - 6.12 (mùng 3 - 4.11 âm lịch) tại trạm Phú An (sông Sài Gòn) và trạm Nhà Bè (kênh Đồng Điền) được dự báo lên mức 1,60 - 1,65 m, là mức rất cao (đỉnh triều cao nhất lịch sử tại trạm Phú An là 1,68 m). Đỉnh triều trong ngày xuất hiện từ 3 - 6 giờ và từ 17 - 19 giờ. Thời gian duy trì mực nước đỉnh triều cao trên hệ thống kênh rạch TP.HCM còn kéo dài đến ngày 8.12. Mực nước đỉnh triều cao nhất đợt này tại trạm Cần Thơ (sông Hậu) lên mức 1,85 - 1,90 m; trạm Mỹ Thuận (sông Tiền) lên mức 1,75 - 1,80 m.

M.Vọng

>> Cảnh báo triều cường sông Sài Gòn dâng rất cao
>> Người Sài Gòn sinh hoạt theo... triều cường
>> Triều cường tiếp tục gây ngập tại Cần Thơ

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.