Triệt xóa 2 tụ điểm cá độ qua mạng hơn 13 tỉ đồng trong mùa World Cup

Mạnh Cường
Mạnh Cường
10/07/2018 21:56 GMT+7

Cơ quan chức năng tỉnh Quảng Nam vừa triệt xóa 2 tụ điểm cá độ bóng đá qua mạng với số tiền cá cược hơn 13 tỉ đồng trong mùa World Cup.

Chiều 10.7, Phòng Cảnh sát hình sự (PC45) Công an tỉnh Quảng Nam cho biết đơn vị vừa triệt xóa 2 tụ điểm tổ chức cá độ bóng đá qua mạng internet trong mùa World Cup 2018.

Trước đó, sau một thời gian điều tra, tối 8.7, PC45 tổ chức đột kích vào nhà, bắt quả tang Trần Thuận An (31 tuổi, ở xã Tam Hiệp, H.Núi Thành, Quảng Nam) đang sử dụng mạng internet để tổ chức cho nhiều con bạc cá độ với tổng số tiền giao dịch cá cược hơn 13 tỉ đồng.

Cũng trong thời gian này, PC45 kiểm tra quán cà phê Khánh tại xã Tiên Hà (H.Tiên Phước, Quảng Nam) thì phát hiện, bắt quả tang Lê Văn Khánh (34 tuổi, ở xã Tiên Hà, H.Tiên Phước) đang ghi trực tiếp cá cược cho khách và nhận thông tin cá cược qua tin nhắn với tổng số tiền cá cược hơn 100 triệu đồng.

Ngoài ra, PC45 còn tạm giữ thêm Nguyễn Văn Thương (35 tuổi, ở xã Tiên Hà) là người cùng tổ chức cá độ với Khánh.

Tang vật cơ quan công an tạm giữ gồm 1 máy tính xách tay, 1 router, 4 điện thoại di động, 2 cuốn sổ ghi cá cược, phong tỏa 1 tài khoản ngân hàng cùng một số đồ vật có liên quan.

Trước đó, PC45 cũng triệt xóa thành công 3 tụ điểm tổ chức cá độ bóng đá trên địa bàn H.Quế Sơn, H.Hiệp Đức và TP.Tam Kỳ (Quảng Nam), bắt tạm giam và khởi tố 8 nghi can liên quan.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.