Triệt phá vụ vận chuyển 288 bánh heroin

26/02/2018 05:10 GMT+7

Ngày 25.2, Cục Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy (C47, Tổng cục Cảnh sát, Bộ Công an) thông tin ban đầu về chuyên án 118B triệt phá thành công đường dây vận chuyển ma túy cực lớn từ Lào vào VN rồi đưa sang Trung Quốc tiêu thụ.

Từ giữa năm 2017, C47 phát hiện đường dây mua bán, vận chuyển trái phép chất ma túy số lượng lớn do Trần Văn Bằng (31 tuổi, ngụ xã Kim Xá, H.Vĩnh Tường, Vĩnh Phúc) cầm đầu. Đường dây này hoạt động khép kín với các đối tượng là người thân trong gia đình, vận chuyển ma túy bằng ô tô, có các đối tượng đi trước cảnh giới.
Đến tháng 1 vừa qua, C47 chủ trì, phối hợp các đơn vị kỹ thuật nghiệp vụ của Bộ Công an; Công an các tỉnh Cao Bằng, Hòa Bình, Sơn La; Bộ Tư lệnh Cảnh sát biển xác lập chuyên án trinh sát 118B để triệt phá. Những ngày cận Tết Mậu Tuất 2018, Ban chuyên án phát hiện Bằng và đồng bọn vận chuyển số lượng lớn ma túy từ Lào vào Sơn La, đưa về H.Vĩnh Tường (Vĩnh Phúc) sau đó chuyển lên Cao Bằng rồi đưa sang Trung Quốc. Từ mùng 3 tết, hàng chục cán bộ chiến sĩ của C47 lên đường bám sát di biến của đường dây này, đồng thời mật phục tại các tuyến đường dự kiến các đối tượng sẽ vận chuyển ma túy qua.
Đâm ô tô vào xe tổ công tác hòng tẩu thoát
Khoảng 22 giờ 10 ngày 23.2, tại Km 14 QL3 thuộc địa bàn xã Bạch Đằng (H.Hòa An, Cao Bằng), lực lượng thuộc Ban chuyên án phát hiện 2 ô tô do Trần Văn Bằng và Trần Tiến Thành (Bằng và Thành là anh em họ) điều khiển chở theo heroin. Các chiến sĩ của C47 và lực lượng CSGT, Cảnh sát cơ động tỉnh Cao Bằng triển khai 3 mũi khóa đầu, khóa đuôi để chặn bắt. Khi thấy CSGT ra hiệu lệnh dừng xe, Bằng lái ô tô đâm vào xe của tổ công tác hòng tẩu thoát. Lực lượng chức năng buộc phải nổ súng trấn áp, bắt giữ Bằng, thu giữ một lượng lớn ma túy tổng hợp trên xe.
Nghe tiếng súng, Trần Tiến Thành lái ô tô chạy phía sau lập tức quay đầu xe. Trên đường bỏ chạy, Thành vứt các túi du lịch và bao tải chứa ma túy xuống ven đường. Sau gần 20 km truy đuổi, tổ công tác khống chế và bắt giữ được Thành.
Tại hiện trường, Bằng và Thành khai nhận trong các túi xách du lịch và bao tải mà đối tượng vứt xuống đường là heroin. Qua kiểm đếm, Ban chuyên án thu giữ 288 bánh heroin (trọng lượng 100,8 kg), trị giá khoảng 57 tỉ đồng cùng 2 ô tô và nhiều tài liệu liên quan. Theo đánh giá của C47, đây là số lượng ma túy thu giữ được lớn nhất từ trước đến nay trên địa bàn tỉnh Cao Bằng.
Ngay trong đêm 23.2, C47 khám xét khẩn cấp nhà riêng của Bằng tại xã Kim Xá (H.Vĩnh Tường), thu giữ 100 viên ma túy tổng hợp và 1 tỉ đồng. Một mũi công tác khác trong đêm cũng bắt khẩn cấp Nông Văn Hoan (31 tuổi, ngụ TT.Trùng Khánh, H.Trùng Khánh, Cao Bằng). Đến sáng 24.2, một tổ công tác khác bắt giữ thêm Phan Văn Hiển (tức Điệp, 36 tuổi, ngụ xã Trấn Hưng, H.Vĩnh Tường), là đối tượng vận chuyển ma túy từ H.Vân Hồ (Sơn La) về H.Vĩnh Tường giao cho Bằng. Chiều cùng ngày, một tổ công tác bắt giữ thêm Nông Tài Kinh (28 tuổi, trú H.Trùng Khánh, Cao Bằng).
Tại cơ quan công an, 5 nghi phạm bị bắt thừa nhận hành vi vận chuyển trái phép chất ma túy. Theo lời khai ban đầu, Bằng mua chịu ma túy của một đối tượng ở H.Vân Hồ (Sơn La) với giá 175 triệu đồng/bánh, sau đó đem bán cho một đối tượng khác. Khi nào nhận tiền, Bằng mới trả tiền đồng thời chia một nửa số lãi cho đối tượng bán chịu ma túy. Hiện vụ án đang được C47 điều tra mở rộng.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.