Triệt phá tụ điểm đá gà trong sân bóng đá nhân tạo

23/08/2017 18:35 GMT+7

Triệt phá tụ điểm đá gà trong sân bóng đá nhân tạo ở H.Châu Thành (Tây Ninh), công an bắt giữ 64 người, thu giữ gần 400 triệu đồng tiền mặt.

Vào khoảng 13 giờ 15 phút ngày 23.8, Phòng Cảnh sát hình sự (PC45) phối hợp Phòng Cảnh sát cơ động Công an tỉnh Tây Ninh và Công an H.Châu Thành đã huy động hàng chục chiến sĩ ập vào sân bóng đá Văn Bình (ấp An Điền, xã An Bình, H.Châu Thành) triệt phá tụ điểm đánh bạc dưới hình thức đá gà.
Tại hiện trường, lực lượng chức năng bắt giữ 64 người, thu giữ gần 400 triệu đồng tiền mặt (tại chiếu bạc thu được 30 triệu đồng, ngoài ra thu 365 triệu đồng cùng 700 USD được những người có mặt ở điểm đá gá cất giấu trong người), 59 xe máy, 43 điện thoại di động, cùng nhiều tang vật liên quan.
Đến 17 giờ cùng ngày, lực lượng công an hoàn tất kiểm tra hiện trường tổ chức đá gà và di lý các đối tượng tham gia đá gà ăn tiền về trụ sở công an để xử lý.
Lực lượng công an thu giữ 53 xe máy Ảnh: Hoàng Hà
Qua làm việc, những người có mặt tại trường gà khai nhận tụ điểm đá gà này do Nguyễn Văn Bình (33 tuổi, ngụ khu phố 6, phường 4, TP.Tây Ninh) tổ chức trong khuôn viên sân bóng đá nhân tạo và hoạt động khoảng 1 năm nay.
Để tránh lực lượng chức năng, Bình cho làm hàng rào kiên cố và không cho người lạ vào. Thường ngày, Bình tổ chức cáp độ đá gà từ 3 - 5 cặp gà, quy tụ từ 40 đến 100 người ở Tây Ninh, TP.HCM, Bến Tre, Lâm Đồng… đến tham gia cá cược.
Mỗi cặp gà đá cá cược từ 5 đến 50 triệu đồng, Bình trực tiếp đứng ra làm trọng tài để cáp gà, chung chi tiền thắng thua giữa các bên và thu 5% tiền cáp độ mỗi cặp gà.

tin liên quan

Đá gà độ online
Sau khi cơ quan chức năng triệt phá nhiều trường gà, dân máu me cờ bạc liền tìm đến hình thức đá gà trực tuyến, ẩn mình trong các quán cà phê trá hình...
Hiện vụ việc đang được tiếp tục điều tra làm rõ.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.