Triệt phá trường gà quy mô lớn trong rẫy cà phê ở Lâm Đồng

27/03/2019 14:56 GMT+7

Sáng 27.3, Công an H.Bảo Lâm (Lâm Đồng) cho biết đơn vị đã triệt phá trường gà tổ chức đá gà ăn tiền quy mô lớn trên địa bàn với khoảng 60 người tham gia.

Đây là trường gà tổ chức đá gà ăn tiền có quy mô lớn, những người tham gia sát phạt đến từ TP.Bảo Lộc và các huyện Bảo Lâm, Di Linh...
Vào khoảng 14 giờ 30 ngày 24.3, các trinh sát hình sự Công an H.Bảo Lâm bắt quả tang khoảng 60 người đang tổ chức đá gà ăn tiền tại một rẫy cà phê thuộc thôn Đức Thanh, xã Lộc Đức, H.Bảo Lâm.
Công an bắt giữ 9 người gồm: Nguyễn Anh Vương, Đỗ Đăng Triều, Hoàng Văn Duy, Nguyễn Đình Hiểu, Trần Anh Tuấn, Nguyễn Văn Hưng (cùng ngụ xã Lộc Thanh, TP.Bảo Lộc), Nguyễn Phương Duy (ngụ xã Lộc Đức, H.Bảo Lâm), Nguyễn Đức Quang (ngụ P.Lộc Tiến, TP.Bảo Lộc) và Phan Huỳnh Vũ (ngụ xã Lộc An, H.Bảo Lâm). Hơn 50 người còn lại đã bỏ chạy khỏi hiện trường.
Rất nhiều xe máy bị bỏ lại trường gà Ảnh: Hoài Thanh
Tại hiện trường, công an thu giữ 40 xe máy, 12 con gà đá, 1 cân tay, 9 điện thoại di động và hơn 16 triệu đồng.
Qua đấu tranh, những người bị bắt khai nhận trường gà do tượng Đinh Văn Hậu (39 tuổi, tên thường gọi là Lăng) đứng ra tổ chức. Hiện, Hậu đang bỏ trốn.
Trong số 9 người bị bắt, Nguyễn Anh Vương là người làm trọng tài các trận đá gà, 8 người còn lại là con bạc.
Công an H.Bảo Lâm thu giữ 40 xe máy tại hiện trường Ảnh: Hoài Thanh
Cả 9 người nói trên đã được gia đình làm đơn bảo lãnh nên cơ quan công an cho tại ngoại và cấm đi khỏi địa phương.
Công an H.Bảo Lâm tiếp tục điều tra, làm rõ về trường gà nói trên để xử lý theo quy định của pháp luật.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.