Ngoài ra, rừng trồng nhiều loại cây công nghiệp, song chủ rừng là Ban Quản lý rừng phòng hộ bắc Biển Hồ (BQL) chưa có giải pháp ngăn chặn hiệu quả.
Theo thống kê chưa đầy đủ, từ năm 2017 đến nay có khoảng 80 đối tượng lấn chiếm đất lâm nghiệp, đất rừng với diện tích gần 117.000 m
2. Nhiều đối tượng đã tiến hành trồng tiêu, cà phê, keo trên đất
lấn chiếm. Toàn bộ diện tích lấn chiếm đều “ăn” vào rừng thông ba lá.
Trao đổi với PV
Thanh Niên, ông Nguyễn Tất Thành, Phó trưởng ban phụ trách BQL, thừa nhận thời gian qua đã có tình trạng người dân
phá cây, chặt đốt thông trái phép. BQL đã phối hợp với chính quyền địa phương để tìm thủ phạm
tàn phá rừng thông và phát hiện, xử phạt hành chính một số đối tượng.
Ông Thành khẳng định đối với diện tích rừng bị xâm lấn, BQL kiên quyết thu hồi để trồng lại rừng.