Triệt phá ổ nhóm trong đường dây đánh bạc 64.000 tỉ đồng

Thái Sơn
Thái Sơn
29/05/2020 04:26 GMT+7

Theo cơ quan công an, đã có hàng triệu tài khoản đăng ký tham gia đánh bạc với 24 đại lý cấp 1 và hàng trăm đại lý cấp 2 của đường dây này.

Ngày 28.5, Phòng Cảnh sát hình sự (PC02) Công an TP.Hà Nội cho biết đã triệt phá ổ nhóm trong đường dây đánh bạc qua mạng internet có quy mô cực lớn xảy ra tại Hà Nội và một số địa phương, bắt giữ 16 người để điều điều tra hành vi tổ chức đánh bạc và đánh bạc. Trong số này, có Trương Ngọc Tú (37 tuổi, ngụ P.Việt Hưng, Q.Long Biên, Hà Nội), một trong những người điều hành đại lý cấp 1 của đường dây.
Theo thông tin ban đầu, từ đầu năm 2020, PC02 phối hợp với Cục An ninh mạng và phòng chống tội phạm công nghệ cao Bộ Công an xác định một ổ nhóm có dấu hiệu tổ chức đánh bạc và đánh bạc trên mạng internet với trò chơi “Nổ hũ” (mô phỏng những trò chơi truyền thống, như: tá lả, tôm cua cá, xóc đĩa...). Trò chơi có máy chủ ở nước ngoài. Người chơi ở VN nạp tiền thật thông qua hệ thống các đại lý để lấy điểm và tham gia các trò chơi. Nếu thắng sẽ đổi điểm để lấy tiền thật. Sau một thời gian dài theo dõi, từ ngày 22.5 đến nay, lực lượng phá án đã bắt giữ Trương Ngọc Tú cùng nhiều người liên quan, thu giữ 34 điện thoại, 23 thẻ ATM, 5 máy tính cùng hàng trăm SIM card...

Tạm giữ 14 người đánh Poker trong biệt thự do người Hàn Quốc tổ chức

Ngày 28.5, Phòng Cảnh sát hình sự (PC02) Công an TP.HCM cho biết đã phối hợp Công an Q.2 tạm giữ 14 nghi can đánh bạc bằng hình thức Poker do Park Han Seol (29 tuổi, quốc tịch Hàn Quốc, tạm trú Q.4) tổ chức, thu “tiền xâu”. Cụ thể, các nghi can bị tạm giữ ngoài Park Han Seol còn 3 người quốc tịch Hàn Quốc là Kim Tachycon (41 tuổi), Kim Jinsu (39 tuổi), Son Huyntaek (24 tuổi) và 10 người VN là Vạn Minh Tú (23 tuổi, ngụ Q.8), Nguyễn Vân Quỳnh (30 tuổi, ngụ Q.Tân Bình), Nguyễn Quang Long (40 tuổi, ngụ Q.4), Hồ Ngọc Phương (25 tuổi, ngụ Q.11), Huỳnh Quang Vũ (25 tuổi, ngụ Q.8), Lê Hùng Thắng (31 tuổi, ngụ Q.10), Đoàn Phạm Bảo (35 tuổi, ngụ Q.Phú Nhuận), Nguyễn Hoàng Khánh Uyên (26 tuổi, ngụ Q.4), Nguyễn Văn Minh (27 tuổi, ngụ Q.2, TP.HCM), Hoàng Xuân Bách (30 tuổi, ngụ Hà Nội).
Tại hiện trường, công an thu giữ hàng chục triệu đồng tiền mặt, ngoại tệ, thẻ thành viên Poker club và nhiều dụng cụ phục vụ cho việc đánh bạc. Bước đầu, công an xác định Park Han Seol đã thuê căn biệt thự nói trên từ đầu tháng 5 đến nay với giá 5.000 USD/tháng. Mỗi ngày, Park Han Seol lôi kéo nhiều con bạc đến sát phạt từ 15 giờ hôm trước đến 4 giờ sáng hôm sau. Hiện PC02 đang điều tra mở rộng đường dây đánh bạc này.  
Ngọc Lê
Công an xác định, từ năm 2019, Tú và một số nghi can bàn bạc, góp vốn mua tài khoản làm đại lý của trò chơi và lập ra 4 đại lý cấp 1, gồm: “VipHN Max đỏ”, “Mrs Vy Bayby”, “Hệ thống F88” (trùng tên nhưng không liên quan CTCP kinh doanh F88-NV), “Trà My 99”. Các đại lý này thuê người thân quen làm quản lý, đồng thời mở nhiều tài khoản ngân hàng để giao dịch. Qua khai thác dữ liệu của những tài khoản ở 4 đại lý cấp 1, chỉ từ ngày 19 - 22.5 tổng số tiền giao dịch của người chơi đã là 120 tỉ đồng. Chưa đầy 30 ngày của tháng 5, đã có gần 2 triệu lượt người chơi với tổng số tiền giao dịch gần 8.000 tỉ đồng, lợi nhuận nhà cái 77,7 tỉ đồng, lượng tiền giao dịch của đại lý cấp 1 và cấp 2 với người chơi là hơn 1.314 tỉ đồng.
Công an TP.Hà Nội cũng phát hiện đã có hàng triệu tài khoản đăng ký tham gia đánh bạc với 24 đại lý cấp 1 và hàng trăm đại lý cấp 2 của đường dây; ước tính tổng số lượng tiền giao dịch đánh bạc qua hệ thống này lên tới 64.000 tỉ đồng. Vụ án đang được Công an TP.Hà Nội điều tra mở rộng.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.