Triệt phá đường dây trộm xe liên tỉnh

16/04/2016 11:55 GMT+7

Đa số các thành viên trong băng nhóm trộm xe liên tỉnh có tuổi đời còn rất trẻ; bỏ nhà đi bụi từ sớm; mang nhiều tiền án, tiền sự.

Đa số các thành viên trong băng nhóm trộm xe liên tỉnh có tuổi đời còn rất trẻ; bỏ nhà đi bụi từ sớm; mang nhiều tiền án, tiền sự.

Công an P.Hòa Khánh Nam thu hồi được một số xe trộm cắp do băng trộm gây ra - Ảnh: Nguyễn TúCông an P.Hòa Khánh Nam thu hồi được một số xe trộm cắp do băng trộm gây ra - Ảnh: Nguyễn Tú
Ngày 16.4, Công an P.Hòa Khánh Nam, Q.Liên Chiểu, TP.Đà Nẵng bàn giao vụ trộm cắp xe máy liên tỉnh cho Công an Q.Liên Chiểu thụ lý theo thẩm quyền.
Trước đó, trong quá trình tuần tra địa bàn, Công an P.Hòa Khánh Nam phát hiện 2 nhóm đối tượng có hành vi trộm cắp xe máy.
Nhóm 1 gồm 6 đối tượng do Lê Văn Hiển (16 tuổi) và Lê Văn Sang (15 tuổi, cùng ngụ P.Hòa Khánh Nam) cầm đầu, nhóm 2 gồm 4 đối tượng do Nguyễn Quốc Tín (29 tuổi, ngụ P.Hòa Hiệp Bắc, Q.Liên Chiểu) và Nguyễn Hữu Thảo (34 tuổi, ngụ Nghệ An) cầm đầu.
Qua đấu tranh, 2 nhóm này đã khai nhận gây ra tổng cộng 18 vụ trộm cắp xe máy trên địa bàn các tỉnh Quảng Nam, Thừa Thiên Huế và Đà Nẵng.
Theo Công an Q.Liên Chiểu, đa số các đối tượng này tuy rất trẻ nhưng bỏ nhà đi bụi đời từ sớm, đầy tiền án, tiền sự, qua kiểm tra, tất cả đều dương tính với ma túy.
UBND TP.Đà Nẵng đã có quyết định thưởng nóng Công an P.Hòa Khánh Nam 5 triệu đồng, UBND P.Hòa Khánh Nam cũng thưởng nóng công an địa phương 2 triệu đồng.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.