Triệt phá đường dây sản xuất ma túy dạng ‘cỏ Mỹ’

Trưa 21.3, Bí thư Thành ủy Đà Nẵng Nguyễn Xuân Anh thưởng nóng ban chuyên án CM16 20 triệu đồng về thành tích triệt phá đường dây sản xuất ma túy dạng cỏ Mỹ.

Trưa 21.3, Bí thư Thành ủy Đà Nẵng Nguyễn Xuân Anh thưởng nóng ban chuyên án CM16 20 triệu đồng về thành tích triệt phá đường dây sản xuất ma túy dạng cỏ Mỹ.

Bí thư Thành ủy Đà Nẵng Nguyễn Xuân Anh thưởng ban chuyên án CM16 20 triệu đồng - Ảnh: Nguyễn TúBí thư Thành ủy Đà Nẵng Nguyễn Xuân Anh thưởng ban chuyên án CM16 20 triệu đồng - Ảnh: Nguyễn Tú
Theo điều tra của cơ quan công an, cuối năm 2015, Công an Q.Ngũ Hành Sơn phát hiện Hồ Sĩ Diện (ngụ khu phố Long Xuyên 2), Nguyễn Văn Hoàng Duy (ngụ khu phố Long Xuyên 3) và Nguyễn Văn Quang (cùng 23 tuổi, ngụ khu phố Phước Mỹ 2, cùng thị trấn Nam Phước, H.Duy Xuyên, Quảng Nam) đến thuê nhà 58 Mỹ An 23 và nhà trên đường An thượng 30 (cùng P.Mỹ An, Q.Ngũ Hành Sơn). Cả bọn có dấu hiệu bất minh kinh tế. Sau 2 tháng trinh sát, ban chuyên án xác định đây là đường dây mua bán ma túy dạng “cỏ Mỹ” quy mô lớn do Diện cầm đầu.
Lúc 13 giờ trưa 16.3, ban chuyên án CM16 ập vào nhà trên đường An Thượng 30, bắt quả tang Diện, Duy và Quang vừa đưa về nhà 1 số lượng lớn nguyên liệu sản xuất “cỏ Mỹ”. Tiếp tục khám xét thêm nhà 58 Mỹ An 23 và nhà Diện ở khối phố Long Xuyên 2, thị trấn Nam Phước, công an thu giữ 491 gói “cỏ Mỹ” thành phẩm (14kg), 24 bao nguyên liệu lá cỏ (120 kg), 5 gói hóa chất bột trắng (5kg), 11 chai tinh dầu hương liệu (các mùi bò húc, xoài, cà phê…) tương đương 12 lít, 19 bình (5 lít/bình) cồn nguyên liệu tương đương 95 lít, 10 thùng (100.000 bao ni lông), 3 máy đóng gói, 5 cân các loại…
Theo Công an Q.Ngũ Hành Sơn, số nguyên liệu và “cỏ Mỹ” thành phẩm trị giá 4,1 tỉ đồng, nguyên liệu còn lại 70kg trị giá 42 triệu đồng. Về tài sản, tiền mặt và tiền trong tài khoản ngân hàng của 3 đối tượng là 107,3 triệu đồng, 3 xe máy và 6 điện thoại di động.
Diện khai nhận, toàn bộ số hàng trên Diện mua của đồng bọn ở Hà Nội, gửi bằng tàu lửa vào Đà Nẵng, trong đó bột cỏ có giá 2.800 USD/kg.
Qua điều tra ban đầu, Công an Q.Ngũ Hành Sơn xác định, cuối năm 2015, Diện thuê nhà 3 tầng ở đường Mỹ An 23 làm sào huyệt tập kết nguyên vật liệu chế “cỏ Mỹ”, sau đó vận chuyển sang căn nhà ở đường An Thượng 30 cho Duy và Quang đóng gói. Diện gửi ma túy cho con nghiện cả nước bằng đường xe khách và thanh toán qua tài khoản ngân hàng.
Bí thư Thành ủy Đà Nẵng Nguyễn Xuân Anh chia sẻ, nếu không kịp thời triệt phá đường dây ma túy “cỏ Mỹ” này thì sẽ gây ra tác hại ghê gớm đến an ninh trật tự cũng như đời sống nhân dân, đặc biệt các đối tượng còn rất trẻ, giá trị lên đến tiền tỉ cho thấy hiểm họa ma túy rất lớn, cám dỗ từ lợi nhuận không gì cưỡng lại được.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.