Triệt phá đường dây mua bán, vận chuyển vật liệu nổ vào khu vực biên giới

Mạnh Cường
Mạnh Cường
12/06/2020 11:32 GMT+7

Bộ đội Biên phòng Quảng Nam vừa triệt phá thành công một đường dây mua bán, vận chuyển trái phép vật liệu nổ vào khu vực biên giới với khối lượng lớn.

Sáng 12.6, Bộ đội Biên phòng Quảng Nam cho biết, Phòng Phòng chống ma túy và tội phạm của đơn vị này vừa triệt phá thành công một đường dây mua bán, vận chuyển trái phép vật liệu nổ vào khu vực biên giới với khối lượng lớn.

Tang vật bị thu giữ 

ẢNH: NAM THỊNH

Trước đó, sau một thời gian theo dõi, lúc 17 giờ ngày 8.6, tại thôn 56A, xã Đắc Pre (H.Nam Giang, Quảng Nam) Phòng Phòng chống ma túy và tội phạm phối hợp với Đồn Biên phòng Đắc Pring bắt quả tang hai nghi phạm là Đinh Quang Tuấn (31 tuổi, ở P.An Sơn, TP.Tam Kỳ, Quảng Nam) và Phạm Thị Thu Hà (27 tuổi, ở xã Tiên An, H.Tiên Phước, Quảng Nam) đang có hành vi vận chuyển trái phép vật liệu nổ.

Qua kiểm tra, cơ quan chức năng phát hiện hai nghi phạm đang vận chuyển gần 100 kg thuốc nổ và hơn 1.000 kíp nổ.

Làm việc với cơ quan chức năng, Tuấn khai nhận thuê xe taxi đi từ TP.Tam Kỳ vận chuyển số vật liệu nổ lên H.Nam Giang rồi cùng với Phạm Thị Thu Hà đem bán cho một người (không rõ họ tên) để đưa vào các bãi vàng thì bị lực lượng chức năng phát hiện, bắt giữ. 

Hiện đường dây mua bán, vận chuyển vật liệu nổ quy mô lớn vào khu vực biên giới đang được mở rộng điều tra, làm rõ.

 

         

 

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.