Triệt phá đường dây mua bán ma túy lớn, thu giữ 5 khẩu súng

Lê Lâm
Lê Lâm
19/06/2018 16:40 GMT+7

Công an vừa triệt phá một đường dây tàng trữ, mua bán ma túy với quy mô lớn, thu giữ gần 2 ký ma túy tổng hợp, 5 khẩu súng ngắn cùng 200 viên đạn.

Ngày 19.6, Công an TP.Biên Hòa (Đồng Nai) cho biết đang tạm giữ 8 đối tượng gồm: Lê Ngọc Tuấn (28 tuổi), Lê Thị Quỳnh (24 tuổi, cùng ngụ Đắk Lắk); Vũ Anh Khoa (35 tuổi), Nguyễn Hoàng Minh Vũ (23 tuổi), Lê Phạm Minh Hà (21 tuổi), Nguyễn Quốc Bảo (18 tuổi, cùng ngụ TP.Biên Hòa, Đồng Nai); Thái Thị Trúc Linh (32 tuổi, ngụ Sóc Trăng), Phùng Thế Hùng (30 tuổi, ngụ Hà Tĩnh) để điều tra về hành vi mua bán, tàng trữ trái phép chất ma túy.
Trước đó, vào khoảng 19 giờ ngày 18.6, Đội cảnh sát ma túy (Công an TP.Biên Hòa) phối hợp cùng trinh sát Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy (PC47, Công an tỉnh Đồng Nai) đồng loạt khám xét khẩn cấp 5 địa chỉ là các nhà nghỉ, nhà trọ thuộc các P.An Bình, P.Long Bình Tân, P.Tân Hòa (cùng TP.Biên Hòa), nơi các đối tượng trên đang trú ngụ.
Qua kiểm tra, công an phát hiện, thu giữ 11 gói ma túy tổng hợp (trọng lượng khoảng 2 kg); 211 viên ma túy tổng hợp; 2 cân điện tử, 10 xe máy và 1 xe ô tô, cùng một số dụng cụ sử dụng vào việc mua bán trái phép chất ma túy.
Ngoài ra lực lượng công an còn thu giữ 5 khẩu súng ngắn cùng 200 viên đạn, hiện đang đưa đi giám định.
Bước đầu, công an xác định đường dây này do Lê Ngọc Tuấn cầm đầu. Tuấn thường xuyên lấy ma túy từ một đối tượng (chưa rõ lai lịch) ở TX.Long Khánh (Đồng Nai), mỗi lần lấy từ 1 đến 2 ký, rồi giao cho đồng bọn phân phối, bán lẻ lại cho con nghiện.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.