Triệt phá đường dây ma túy liên tỉnh, bắt khẩn cấp hai nghi phạm

11/09/2020 17:54 GMT+7

Phòng CSĐT tội phạm về ma túy, Công an tỉnh Thừa Thiên - Huế vừa triệt phá đường dây ma túy hoạt động liên tỉnh, bắt hai nghi phạm, thu giữ hơn 3 kg ma túy các loại.

Ngày 11.9, Công an tỉnh Thừa Thiên - Huế cho biết Cơ quan CSĐT của đơn vị này đang củng cố hồ sơ xử lý 2 nghi phạm trong đường dây ma túy hoạt động liên tỉnh là Trần Quốc Bảo Duy (33 tuổi, hộ khẩu thường trú ở xã Quảng Vinh, H.Quảng Điền, Thừa Thiên - Huế) và Lê Văn Đạo (30 tuổi, trú tại khu vực 5, P.Thủy Xuân, TP.Huế, tỉnh Thừa Thiên – Huế).

Nghi phạm Lê Văn Đạo lúc bị bắt

Ảnh: TRẦN HỒNG

Trước đó, lúc 15 giờ 40 ngày 10.9, tại phòng trọ số 1, kiệt 44 đường Lê Ngô Cát, lực lượng trinh sát đã ập vào bắt quả tang Lê Văn Đạo đang có hành vi tàng trữ trái phép chất ma túy. Khám xét khẩn cấp, lực lượng công an đã thu giữ một lượng ma túy rất lớn, gồm: 2.970 viên ma túy (trọng lượng 978,04 gram) và 2.186,59 gram ma túy tổng hợp (dạng khay).

Một lượng lớn ma túy tại nơi cư ngụ của Lê Văn Đạo

Ảnh: TRẦN HỒNG

Lực lượng công an xác định, Đạo chỉ là 1 mắt xích trong đường dây ma tuý hoạt động liên tỉnh, không chỉ cung cấp ma túy cho các “con nghiện” ở Huế mà còn các tỉnh ở miền Nam.

Cận cảnh lượng ma túy lớn trong đường dây tội phạm ma túy liên tỉnh 

Chiều cùng ngày, 10.9, tại xóm 3, Hạ Cồn Trắng, xã Phú Thượng, H.Phú Vang, tỉnh Thừa Thiên - Huế, lực lượng công an bắt giữ thêm Trần Quốc Bảo Duy, đang có hành vi tàng trữ trái phép 1,1795 gram ma túy tổng hợp. Tổng cộng lượng ma túy các loại thu giữ tại nơi cư trú của Đạo và Duy là hơn 3 kg.
Cơ quan điều tra đã xác định được Duy là kẻ cầm đầu đường dây ma túy này và đang củng cố hồ sơ, làm rõ hành vi phạm tội các đối tượng liên quan. Hiện Phòng CSĐT tội phạm về ma túy Công an tỉnh Thừa Thiên - Huế đang tiếp tục mở rộng vụ án.  
 
 
 
 
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.