Triệt phá đường dây lô đề mỗi ngày giao dịch 2,2 tỉ đồng tại Hà Tĩnh

Phạm Đức
Phạm Đức
19/01/2021 15:05 GMT+7

Công an TP.Hà Tĩnh vừa triệt phá thành công một đường dây lô đề có quy mô lớn với giao dịch 2,2 tỉ đồng mỗi ngày. Đồng thời triệu tập và bắt giữ 12 nghi phạm trong đường dây.

Chiều nay, 19.1, trao đổi với Thanh Niên, thiếu tá Nguyễn Quốc Hùng, Trưởng Công an TP.Hà Tĩnh (tỉnh Hà Tĩnh) cho biết, đơn vị này vừa triệt phá một đường dây đánh bạc dưới hình thức ghi lô đề với quy mô lớn, triệu tập và bắt giữ 12 nghi phạm.
Theo tài liệu điều tra, thời gian gần đây, Công an TP.Hà Tĩnh phát hiện trên địa bàn và huyện giáp ranh xuất hiện một đường dây ghi lô đề có quy mô lớn, do Đặng Thị Vân Anh (39 tuổi, trú tại P.Bắc Hà, TP.Hà Tĩnh) cầm đầu nên xác lập chuyên án mang bí số LĐ 1220 để triệt phá.
Trong ngày 14.1, Công an TP.Hà Tĩnh đã huy động gần 100 cán bộ, chiến sĩ, đồng loạt tấn công vào 15 tụ điểm trên khắp địa bàn TP.Hà Tĩnh và H.Thạch Hà (Hà Tĩnh), tiến hành triệu tập và bắt giữ 12 người, trong đó có nghi phạm cầm đầu đường dây này.

12 người trong đường dây lô đề bị triệu tập và bắt giữ

Ảnh Tân Kỳ

Tại hiện trường và nhà riêng các nghi phạm, Công an TP.Hà Tĩnh thu giữ hơn 150 triệu đồng tiền mặt, nhiều điện thoại di động và các tang vật khác có liên quan đến hoạt động ghi lô đề.
Công an TP.Hà Tĩnh xác định đường dây ghi lô đề này đã hoạt động hơn 3 năm nay và có 3 cấp đại lý. Hàng ngày, đại lý các cấp nhận tin nhắn đánh bạc của người chơi rồi tổng hợp chuyển qua tin nhắn điện thoại di động cho Đặng Thị Vân Anh. Trung bình mỗi ngày, số tiền giao dịch của đường dây này lên đến khoảng 2,2 tỉ đồng.
Hiện Công an TP.Hà Tĩnh đang tiếp tục mở rộng điều tra và hoàn thiện hồ sơ để khởi tố các nghi phạm trong đường dây ghi lô đề về tội tổ chức đánh bạc và đánh bạc.
.
 
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.