Triệt phá đường dây làm giả thẻ căn cước quy mô toàn quốc

Lê Lâm
Lê Lâm
27/12/2020 06:28 GMT+7

Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Đồng Nai phối hợp Công an H.Thống Nhất triệt phá đường dây làm giả thẻ căn cước quy mô toàn quốc.

Ngày 26.12, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Đồng Nai đã tạm giữ hình sự Đỗ Phi Hồ (24 tuổi) và Đỗ Hồng Phúc (19 tuổi, em ruột Hồ; cùng ngụ H.Thống Nhất, Đồng Nai) để điều tra về hành vi “làm giả con dấu, tài liệu của cơ quan, tổ chức”.
Theo thông tin ban đầu, sau thời gian theo dõi, khoảng 8 giờ cùng ngày, Công an tỉnh Đồng Nai phối hợp với Công an H.Thống Nhất ập vào kiểm tra căn nhà ở ấp Ngô Quyền (xã Bàu Hàm 2, H.Thống Nhất) do Hồ và Phúc thuê, phát hiện và thu giữ nhiều tang vật dùng để sản xuất giấy tờ giả gồm 1 máy vi tính, 1 máy ép nhựa, 2 máy in cùng 754 mẫu dấu, mẫu tên giả như thẻ căn cước, CMND, giấy phép lái xe, giấy đăng ký xe của công an các đơn vị địa phương trên cả nước.
Hồ và Phúc khai nhận số mẫu dấu, mẫu tên giả trên mua từ một đối tượng trên mạng xã hội với giá 26 triệu đồng. Sau đó, hai anh em lại lên mạng chào mời, tìm khách hàng có nhu cầu mua giấy tờ giả, tuy nhiên hoạt động chưa lâu thì đã bị bắt giữ. Thời điểm công an ập vào cũng đã bắt quả tang Hồ và Phúc cùng bạn bè đang sử dụng ma túy.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.