Triệt phá đường dây in tiền giả tại TP.HCM, thu giữ súng và ma túy

Công Nguyên
Công Nguyên
13/02/2020 15:44 GMT+7

Đường dây chuyển sản xuất, lưu hành tiền giả tại TP.HCM vừa bị Công an TP.HCM triệt phá.

Ngày 13.2, Công an TP.HCM cho biết, đơn vị này vừa triệt phá chuyên án in tiền giả quy mô lớn trên địa bàn, bắt giữ 5 nghi phạm gồm: Lê Nguyễn Thanh Tùng ( 26 tuổi) Trương Trí Cường (28 tuổi) Phạm Đức Huy (29 tuổi), Nguyễn Thà (28 tuổi), Trần Tiến Quang (31 tuổi, tất cả cùng ngụ TP.HCM).

Trương Trí Cường bị bắt giữ

Ảnh: Công an cung cấp

Theo điều tra từ công an, chiều 4.2, tại địa chỉ số 63/3C1 đường 36, P.Linh Đông Q.Thủ Đức), Phòng An ninh Kinh tế (Công an TP) phối hợp Công an Q.Thủ Đức bắt quả tang Trần Tiến Quang đang tàng trữ trái phép 4,9789 gram ma túy và trong túi áo khoác của người này có 12 tờ tiền giả mệnh giá 500.000 đồng.
Tại cơ quan Công an, Quang khai mua số ma túy trên của một người không rõ lai lịch tại khu vực Văn Hiến, P.Tân Định, Q.1. Còn số tiền giả được Quang mua của Lê Nguyễn Thanh Tùng.
Đồng thời, Quang cũng khai nhận thêm, ngày 3.2, đã mua của Phạm Đức Huy 6 triệu đồng tiền giả để bán lại cho một người không rõ lai lịch.
Từ lời khai của Quang, Công an Q.Thủ Đức đã bắt giữ thêm Tùng, Cường, Huy, Thà để điều tra về hành vi "Làm, tàng trữ, lưu hành tiền giả".
Công an đã thu giữ các tang vật gồm: 39 tờ tiền giả mệnh giá 500.000 đồng (trị giá 19,5 triệu đồng), 0,8514 gram ma túy, 1 khẩu súng ngắn, 1 băng tiếp đạn, 1 bình xịt hơi cay, 1 cây roi điện, và nhiều công cụ, máy móc phương tiện làm tiền giả.
Hiện Công an TP.HCM tiếp tục mở rộng điều tra, truy bắt những người liên quan trong đường sản xuất, in tiền giả này.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.