Triệt phá đường dây đánh bạc vùng biên ở Tây Ninh

07/08/2019 19:36 GMT+7

Ngày 7.8, Công an H.Châu Thành (Tây Ninh) đã triệt phá thành công đường dây đánh bạc và tổ chức đánh bạc vùng biên giới Việt Nam - Campuchia.

Cơ quan công an đã tạm giữ hình sự 3 người gồm: Nguyễn Văn Nam (34 tuổi), Đỗ Trọng Nhân (36 tuổi) và Nguyễn Thành Thước (31 tuổi, cùng ngụ H.Châu Thành, tỉnh Tây Ninh) để điều tra làm rõ về hành vi đánh bạc và tổ chức đánh bạc.
Trước đó, khoảng 21 giờ ngày 5.8, Công an H.Châu Thành phối hợp Công an xã Thành Long và xã Phước Vinh (H.Châu Thành) tiến hành bắt quả tang tụ điểm đánh bạc tại nhà ông Trịnh Hoàng Phương (39 tuổi, ngụ ở xã Phước Vinh, huyện Châu Thành, tỉnh Tây Ninh). Sòng bạc được tổ chức dưới hình thức lắc tài xỉu thắng thua bằng tiền.
Ngay tại hiện trường, cơ quan công an đã tạm giữ 11 người, thu giữ 25 triệu đồng, 10 xe mô tô, 16 điện thoại di động cùng nhiều tang vật khác có liên quan.
Tại cơ quan điều tra, nhóm người tham gia đánh bạc khai nhận, sòng bạc này hoạt động được hơn một tháng qua. Trung bình, mỗi lần tham gia từ khoảng 7 - 15 người. Con bạc nào có nhiều tiền thì đứng ra làm “nhà cái”. Mỗi ván tài xỉu có số tiền đặt cược từ 500.000 - 2 triệu đồng. Mỗi ván thắng, người làm cái sẽ nộp cho chủ nhà từ 100.000 - 200.000 đồng.
 
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.