Triệt phá đường dây chuyên đột nhập vào nhà dân trộm xe máy

02/07/2019 17:00 GMT+7

Nhóm nghi phạm khai nhận thực hiện hàng loạt vụ cướp giật tài sản trên địa bàn các quận: Bình Thạnh, Thủ Đức, Gò Vấp...

Ngày 2.7, Đội 4 - Phòng Cảnh sát hình sự (PC02), Công an TP.HCM cho biết vừa triệt phá thành công đường dây đột nhập vào nhà dân trộm xe máy trên địa bàn TP.

Theo đó, từ nguồn tin và quá trình thu thập tài liệu, chứng cứ các vụ việc liên quan đến nhóm nghi phạm đột nhập nhà dân trộm cắp xe gắn máy trên địa bàn TP, ngày 23.5, Đội 4 (PC02) xác lập chuyên án đấu tranh chống trộm cắp xe gắn máy.

Qua xác minh lai lịch các nghi phạm, ngày 19.6, Đội 4 kiểm tra 14 người, trong đó bắt giữ 5 nghi phạm về tội trộm cắp tài sản gồm: Nguyễn Hoàng Thọ (25 tuổi, quê Đắk Nông; 1 tiền án về tội trộm cắp tài sản), Lê Văn Vinh (28 tuổi, ngụ Q.Thủ Đức), Phạm Minh Đức (24 tuổi, ngụ Q.Thủ Đức; 1 tiền án về tội cướp giật tài sản), Nguyễn Kim Đại (25 tuổi, ngụ H.Bình Chánh; 2 tiền án về tội cướp giật tài sản) và Nguyễn Hoàng Bông (27 tuổi, quê Đắk Nông). Thọ, Đức, Vinh là 3 nghi phạm cầm đầu đường dây; 9 nghi phạm còn lại, cơ quan công an đã lập hồ sơ, giao cho các quận huyện xử lý.

Thời điểm bắt giữ, cơ quan công an thu giữ 11 xe gắn máy cùng nhiều điện thoại di động. Qua đấu tranh, nhóm này khai nhận thực hiện hàng loạt vụ cướp giật tài sản trên địa bàn các quận: Bình Thạnh, Thủ Đức, Gò Vấp...

Theo điều tra của cơ quan công an, nhóm này hoạt động từ khoảng tháng 9.2018 và tập hợp nhiều nghi phạm cộm cán, có nhiều tiền án tiền sự, nghiện ma túy đá. Số tiền nhóm này kiếm được chủ yếu phục vụ vào việc ăn chơi và “phê” ma túy. Cơ quan công an đang tiếp tục truy bắt các nghi phạm còn lại.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.