Triệt phá đường dây buôn bán trẻ em xuyên quốc gia

08/06/2019 08:22 GMT+7

Với mỗi bé trai, Phả (nghi can trong đường dây buôn bán trẻ em) mua 180 - 200 triệu đồng, bé gái từ 10 - 80 triệu đồng. Sau khi đưa sang Trung Quốc, Phả bán bé trai từ 260 - 270 triệu đồng, bé gái từ 130 - 140 triệu đồng.

Công an Q.Đống Đa (Hà Nội) khởi tố 6 đối tượng, trong đó tạm giam 5 đối tượng trong đường dây buôn bán trẻ em trong nước và xuyên quốc gia cực lớn về hành vi mua bán người dưới 16 tuổi.
Các đối tượng bị khởi tố, tạm giam gồm: Nguyễn Trần Lan Anh (20 tuổi, trú H.Đồng Phú, Bình Phước), Lê Hoàng Nhí (31 tuổi, trú H.Cầu Ngang, Trà Vinh), Nguyễn Thị Kim Loan (34 tuổi, trú Q.Bình Thủy, TP.Cần Thơ), Nguyễn Thị Kim Sa (32 tuổi, trú Q.Bình Thủy, TP.Cần Thơ), Vũ Thị Phả (52 tuổi, quê H.Ninh Giang, Hải Dương). Riêng Huỳnh Thị Hồng (30 tuổi, trú tỉnh Đắk Lắk) bị khởi tố, nhưng đang nuôi con nhỏ nên được tại ngoại, áp dụng biện pháp cấm đi khỏi nơi cư trú.
Theo tài liệu điều tra, khoảng 4 giờ 40 sáng 18.1, Công an Q.Đống Đa nhận được tin báo về việc một bé gái sơ sinh bị bỏ rơi trước cửa nhà dân trên địa bàn. Qua xác minh, công an xác định Lan Anh là người đã để lại bé gái trên nên triệu tập lên làm việc.
Lan Anh khai thông qua các nhóm “Cho và nhận con nuôi”, “Muốn tìm bố mẹ nuôi”, “Cho và nhận con nuôi thật lòng”... để tìm người đang mang thai và không có nhu cầu, hoặc không có khả năng nuôi con. Khi tìm được, Lan Anh sẽ thỏa thuận xin “nhận nuôi” đứa trẻ và đề nghị “bồi dưỡng chi phí sinh mổ” khoảng 30 triệu đồng/trường hợp. Sau đó, Lan Anh bán lại “con nuôi” cho Huỳnh Thị Hồng để kiếm lời từ 2 - 12 triệu đồng tùy trường hợp. Trước khi bị bắt, Lan Anh đã "làm ăn" trót lọt được 4 vụ.
Mở rộng điều tra, Công an Q.Đống Đa phát hiện và bắt giữ 5 người trong đường dây buôn bán trẻ em xuyên quốc gia do Vũ Thị Phả cầm đầu. Phả quê gốc Hải Dương, khoảng 20 năm trước, Phả bị lừa bán sang Trung Quốc, sau đó lấy chồng, sinh con và định cư tại Trung Quốc.
Thấy nhu cầu mua trẻ em tại Trung Quốc, cuối năm 2018, Phả về Việt Nam kiếm trẻ, đồng thời nghiên cứu đường đưa trẻ em sang Trung Quốc an toàn. Sau đó, Phả móc nối với nhóm Hồng, Nhí, Sa, Loan để mua trẻ em đưa sang Trung Quốc. Với mỗi bé trai, Phả mua 180 - 200 triệu đồng, bé gái từ 10 - 80 triệu đồng. Sau khi đưa sang Trung Quốc, Phả bán bé trai từ 260 - 270 triệu đồng, bé gái từ 130 - 140 triệu đồng.
Nhóm đối tượng này khai đã mua trót lọt 11 bé sơ sinh, trong đó 2 bé bị Hồng và Lan Anh “bán lại” cho 2 cặp vợ chồng ở Việt Nam, 5 bé bị Phả bán sang Trung Quốc, 4 bé còn lại (cả bé gái bị Lan Anh để lại trước cửa nhà dân tại Q.Đống Đa) được Công an Q.Đống Đa giải cứu khi sắp bị nhóm này đưa sang Trung Quốc, 4 bé này đã được gửi vào các trung tâm bảo trợ xã hội ở Hà Nội và TP.HCM để được chăm sóc, nuôi dưỡng.
Nhận thấy vụ việc có tính chất đặc biệt nghiêm trọng, vượt quá thẩm quyền điều tra, Công an Q.Đống Đa đang hoàn tất các thủ tục để chuyển toàn bộ hồ sơ, đối tượng, tang vật của vụ án lên Phòng Cảnh sát hình sự Công an TP.Hà Nội để tiếp tục làm rõ.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.