Triệt phá điểm đánh bạc 'âm phủ', chỉ mở vào ban đêm

15/08/2019 20:59 GMT+7

Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Tây Ninh đã tạm giữ hình sự 4 người về hành vi tổ chức đánh bạc và đánh bạc.

Ngày 15.8, Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Tây Ninh đã tạm giữ hình sự Hà Văn Tòn (30 tuổi), Thượng Ngọc Tính (26 tuổi), Trần Quốc Trung (47 tuổi, cùng ngụ Tây Ninh) và 45 người khác để điều tra về hành vi tổ chức đánh bạc và đánh bạc.
Tang vật thu giữ được Ảnh: Ngọc Hà

Tang vật thu giữ được

Ảnh: Ngọc Hà

Trước đó, vào lúc 22 giờ 45 phút ngày 14.8, Phòng Cảnh sát hình sự phối hợp với Phòng Cảnh sát cơ động và Công an H.Châu Thành ập vào nhà bà Nguyễn Thị Tuyết Mai (34 tuổi, ngụ ấp Bình Phong, xã Thái Bình, H.Châu Thành, Tây Ninh) bắt quả tang 48 người đang lắc tài xỉu. Tang vật thu giữ: 6 bộ bài tây; 45 hột xí ngầu; 4 bộ dụng cụ lắc tài xỉu; 54 điện thoại di động; 23 xe mô tô các loại; gần 850 triệu đồng và nhiều vật dụng liên quan khác.
Theo điều tra, từ tháng 5.2019 đến nay, Tòn, Tính, Trung cùng với người tên Thương tổ chức đánh bạc dưới hình thức lắc tài xỉu ăn thua bằng tiền ở nhiều địa điểm thuộc ấp Bình Phong (xã Thái Bình).
Hàng ngày, khoảng từ 21 giờ, Tòn, Tính, Trung và Thương rủ rê, lôi kéo hàng chục người đánh bạc “lớn” (có nhiều tiền) ở các huyện Gò Dầu, Tân Châu, Tân Biên và Dương Minh Châu đến sát phạt cho đến 4 giờ sáng hôm sau thì giải tán.
Người tham gia lắc tài xỉu ăn thua số tiền lên đến hàng trăm triệu đồng và đa phần có tiền án, tiền sự. Quy định của sòng là người làm cái phải trả 500.000 đồng cho 90 phút. Với việc tổ chức như trên, mỗi ngày nhóm chủ sòng thu lợi nhuận từ 30 - 40 triệu đồng.
Ngoài ra, để thu hút người tham gia, Tòn, Tính, Trung và Thương cho con bạc ăn uống miễn phí và thuê người cảnh giới để đảm bảo an toàn và tránh bị lực lượng chức năng phát hiện. Riêng địa điểm tổ chức đánh bạc,Tòn, Tính, Trung và Thương trả tiền từ 500.000 đồng đến 1 triệu đồng/đêm.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.