Triệt phá cơ sở sản xuất dầu nhớt giả quy mô lớn

25/11/2016 08:52 GMT+7

Long và Bên khai là người làm thuê cho ông Sơn (chủ cơ sở); theo chỉ đạo của ông Sơn, sau khi dầu nhớt được bơm vào các chai, cả hai dán tem, nhãn hiệu rồi đưa ra thị trường tiêu thụ

Ngày 24.11, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Đồng Nai quyết định tạm giữ hình sự Vũ Thanh Long (40 tuổi, ngụ Hải Dương) và Vũ Văn Bên (42 tuổi, ngụ Gia Lai) để điều tra về hành vi sản xuất hàng giả. Đêm 22.11, Phòng Cảnh sát kinh tế Công an tỉnh Đồng Nai ập vào cơ sở của một người tên Sơn (KP.10, P.Tân Phong, TP.Biên Hòa), bắt quả tang Long và Bên đang sản xuất dầu nhớt giả (ảnh).
Tại hiện trường, lực lượng công an thu giữ 42 thùng phuy sắt chứa dầu nhớt (loại 200 lít/thùng) và 3.744 chai dầu nhớt giả một số thương hiệu nổi tiếng đựng trong 156 thùng giấy, cùng hàng ngàn bao bì, vỏ chai, tem nhãn mác các loại.
Bước đầu, Long và Bên khai là người làm thuê cho ông Sơn (chủ cơ sở); theo chỉ đạo của ông Sơn, sau khi dầu nhớt được bơm vào các chai, cả hai dán tem, nhãn hiệu rồi đưa ra thị trường tiêu thụ.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.