Triệt phá băng nhóm trộm tài sản công sở ở 18 tỉnh thành

01/04/2015 06:20 GMT+7

Ngày 31.3, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Thanh Hóa cho biết đã phối hợp công an 18 tỉnh, thành bắt giữ nhóm chuyên trộm cắp tài sản của các cơ quan, công sở do Nguyễn Hữu Quý (ngụ H.Thanh Trì, TP.Hà Nội) cầm đầu.

Ngày 31.3, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Thanh Hóa cho biết đã phối hợp công an 18 tỉnh, thành bắt giữ nhóm chuyên trộm cắp tài sản của các cơ quan, công sở do Nguyễn Hữu Quý (ngụ H.Thanh Trì, TP.Hà Nội) cầm đầu.

Hiện Cơ quan CSĐT Công an các tỉnh Thanh Hóa, Tuyên Quang, Hà Nội và Vĩnh Phúc đã khởi tố Quý và 7 đồng phạm gồm: Trần Văn Dũng (ngụ tỉnh Yên Bái); Nông Thị Huyền (ngụ tỉnh Bắc Kạn); Trần Thị Kim Oanh (ngụ tỉnh Tuyên Quang); Nguyễn Quý Hoàn, Trần Ngọc Anh, Nguyễn Văn Cường và Lê Mạnh Tuấn (đều ngụ TP.Hà Nội). Tại cơ quan công an, Quý khai các bị can đóng giả khách đến giao dịch tại các cơ quan, công sở để xác định nơi đặt két sắt và các tài sản có giá trị, sau đó lợi dụng đêm tối đột nhập công sở trộm tiền, máy vi tính. Từ đầu năm 2013 đến cuối tháng 3.2015, băng nhóm này đã gây ra 45 vụ trộm trên 18 tỉnh, thành phố, tổng giá trị tài sản trộm cắp lên tới hàng tỉ đồng.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.