Triệt phá 2 đường dây đưa người sang Trung Quốc trái phép

29/03/2015 07:10 GMT+7

Phòng An ninh điều tra (PA92) Công an tỉnh Hà Tĩnh đang tạm giữ hình sự Nguyễn Văn Triền (ngụ xã Kỳ Đồng, H.Kỳ Anh), Nguyễn Văn Bình và Phạm Trung Chiến (cùng ngụ xã Cẩm Thạch, H.Cẩm Xuyên, Hà Tĩnh) để điều tra hành vi tổ chức đưa người sang nước ngoài trái phép.

Phòng An ninh điều tra (PA92) Công an tỉnh Hà Tĩnh đang tạm giữ hình sự Nguyễn Văn Triền (ngụ xã Kỳ Đồng, H.Kỳ Anh), Nguyễn Văn Bình và Phạm Trung Chiến (cùng ngụ xã Cẩm Thạch, H.Cẩm Xuyên, Hà Tĩnh) để điều tra hành vi tổ chức đưa người sang nước ngoài trái phép.
Tối 27.3, trinh sát PA92 bắt Triền tại nhà riêng, thu giữ một cuốn sổ ghi danh sách những người đi Trung Quốc đã nộp tiền cho vợ chồng Triền. Tại cơ quan công an, Triền khai từ đầu năm 2015 đến nay cùng vợ 4 lần tổ chức đưa 50 người vượt biên trái phép sang Trung Quốc, thu “lệ phí” 6 - 7 triệu đồng/người.
Lúc 23 giờ cùng ngày, trên QL1A đoạn qua H.Thạch Hà (Hà Tĩnh), trinh sát PA92 phối hợp Công an huyện bắt giữ Nguyễn Văn Bình và Phạm Trung Chiến đang đưa 19 người trên địa bàn lên ô tô để chở sang Trung Quốc trái phép. Bình, Chiến khai đã 2 lần đưa trót lọt 16 người ở Hà Tĩnh sang Trung Quốc lao động, thu mỗi người từ 5 - 7 triệu đồng.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.