Triệt phá 2 chuyên án trộm trâu, bắt giữ 4 nghi phạm

Phạm Đức
Phạm Đức
15/12/2018 13:27 GMT+7

Công an huyện Kỳ Anh và Công an huyện Vũ Quang (Hà Tĩnh) vừa bắt giữ nhóm nghi phạm trộm trâu và gia cầm của người dân trên địa bàn.

Sáng nay, 15.12, trao đổi với phóng viên Thanh Niên, trung tá Lê Xuân Thủy, Trưởng Công an huyện Kỳ Anh (Hà Tĩnh), cho biết đơn vị này vừa phá thành công chuyên án trộm trâu, bắt giữ Hoàng Nhật Hùng (36 tuổi, trú tại xóm Tân Phong, xã Kỳ Phong, huyện Kỳ Anh) để điều tra về hành vi trộm cắp tài sản.
Theo tài liệu điều tra, khuya 14.11, sau khi theo dõi thấy trang trại nuôi trâu của gia đình anh Hoàng Nhất Quý (47 tuổi, trú tại thôn Bắc Sơn, xã Kỳ Phong, huyện Kỳ Anh) nên Hùng nảy sinh ý định trộm trâu. Hùng gọi điện liên hệ với ông Dương Đình Hà (53 tuổi, trú tại xã Xuân Lâm, huyện Nam Đàn, Nghệ An) để thuê xe tải mang biển số 37N - 1914 chạy vào xã Kỳ Phong (huyện Kỳ Anh) để chở trâu.
Rạng sáng 15.11, khi ông Hà điều khiển xe vào đến nơi thì Hùng trộm 8 con trâu của gia đình anh Quý đưa lên xe tải để chở ra Nghệ An chờ tiêu thụ. Phát hiện mất trâu, gia đình anh Quý trình báo Công an huyện Kỳ Anh đề nghị điều tra truy bắt kẻ gian.
Đến ngày 13.12, khi Hùng thuê ông Hà chở số trâu trộm được đưa ra Hà Giang tiêu thụ thì bị Công an huyện Kỳ Anh bắt giữ. Được biết, 8 con trâu nói trên có trị giá gần 400 triệu đồng. Hiện vụ án đang được Công an huyện Kỳ Anh mở rộng điều tra.
Chiếc xe tải mà Hùng thuê để chở 8 con trâu trộm được đưa đi tiêu thụ Ảnh Tân Kỳ
Sáng cùng ngày (15.12), trao đổi với phóng viên Thanh Niên, trung tá Trần Thanh Tuấn, Phó trưởng Công an huyện Vũ Quang (Hà Tĩnh) cho biết, đơn vị này vừa ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can, bắt tạm giam 3 nghi phạm: Hoàng Văn Quyết (21 tuổi, trú tại xã Đức An, huyện Đức Thọ), Trần Văn Thiết (18 tuổi, trú tại xã Đức Liên, huyện Vũ Quang) và Hoàng Văn Sơn (33 tuổi, trú tại xã Đức An, huyện Đức Thọ) để điều tra về tội trộm cắp tài sản và tiêu thụ tài sản do người khác phạm tội mà có.
3 nghi phạm trộm và tiêu thụ trâu, gia cầm bị bắt giữ Ảnh Tân Kỳ
Theo tài liệu điều tra, thời gian gần đây, trên địa bàn huyện Vũ Quang liên tiếp xảy ra nhiều vụ mất trộm trâu, bò, gia cầm tại các trang trại và nhà dân. Sau thời gian xác lập chuyên án để triệt phá, đến ngày 14.12, Công an huyện Vũ Quang xác định Quyết và Thiết là 2 thủ phạm gây ra các vụ trộm nói trên nên tiến hành bắt giữ.
Tại cơ quan điều tra, Quyết và Thiết khai nhận lợi dụng sơ hở của người dân vào đêm khuya, 2 đối tượng trên đột nhập vào các nhà dân để trộm trâu bò và gia cầm. Sau khi trộm được, Quyết và Thiết nhờ Sơn đưa đi tiêu thụ.
Quyết và Thiết thừa nhận đã gây ra nhiều vụ trộm trâu, bò và gia cầm khác trên địa bàn trong thời gian gần đây. Vụ trộm mới nhất mà 2 nghi phạm này thực hiện là trộm 2 con trâu và 70 con gà có trị giá khoảng 52 triệu đồng. 
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.