Triển khai ứng phó siêu bão Hải Yến

07/11/2013 15:17 GMT+7

(TNO) Trước những dự báo của siêu bão Hải Yến (tên quốc tế là Haiyan), ngày 7.11, Chủ tịch UBND TP.Đà Nẵng đã có công văn yêu cầu các sở, ngành, địa phương triển khai các phương án ứng phó.

Ngư dân kiểm tra, chuẩn bị kéo thuyền lên bờ d
Ngư dân kiểm tra, chuẩn bị kéo thuyền lên bờ

Theo đó, lãnh đạo thành phố yêu cầu các quận, huyện, sở ngành chủ động các phương án đối phó bão Hải Yến. Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng TP kêu gọi tàu thuyền vào bờ hoặc tìm nơi trú ẩn an toàn, nghiêm cấm tàu thuyền ra khơi, không cho người ở lại trên tàu thuyền khi bão đổ bộ.

Công văn chỉ đạo công ty Công viên cây xanh Đà Nẵng phải chằng chống, gia cố các cây xanh vừa khôi phục lại sau bão Nari, chặt tỉa cành, nhánh các cây cao hạn chế ngã đổ; triển khai công tác ứng phó với bão mạnh cho các công trình xây dựng, nhất là các tháp cẩu, nhà cao tầng, công trình xây dựng dang dở.

Chủ tịch UBND TP cũng yêu cầu Công an TP, Bộ Chỉ huy Quân sự TP, Bộ chỉ huy Bộ đội Biên phòng sẵn sàng lực lượng để hỗ trợ chính quyền địa phương các cấp đối phó với bão Hải Yến.  

Tin, ảnh: Bảo Nguyên

>> Bão Haiyan có thể ảnh hưởng đến TP.HCM
>> Ninh Thuận, Bình Thuận khẩn trương chống bão số 13
>> Bão số 13: Di dời dân trước 7 giờ tối ngày 6.11
>> Bão số 13 sẽ vào vùng biển từ Khánh Hòa đến Bà Rịa-Vũng Tàu
>> Bão số 13 hướng vào Nam Trung bộ và Nam bộ

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.