Triển khai dự án thu hồi quặng sắt từ bùn đỏ

11/02/2015 08:42 GMT+7

Hôm qua 10.2, tiếp tục chuyến công tác tại Tây nguyên, Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng đã đến công trường dự án (DA) tổ hợp bauxite Tân Rai (Lâm Đồng), làm việc với Ban quản lý DA và đại diện lãnh đạo tỉnh Lâm Đồng, các bộ, ngành liên quan về DA này.

Hôm qua 10.2, tiếp tục chuyến công tác tại Tây nguyên, Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng đã đến công trường dự án (DA) tổ hợp bauxite Tân Rai (Lâm Đồng), làm việc với Ban quản lý DA và đại diện lãnh đạo tỉnh Lâm Đồng, các bộ, ngành liên quan về DA này.

Thủ tướng làm việc tại công trường dự án Tân Rai Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng làm việc tại công trường dự án Tân Rai - Ảnh: Mạnh Quân

Ông Nguyễn Xuân Tiến, Bí thư Tỉnh ủy tỉnh Lâm Đồng, cho biết qua kiểm tra của các cơ quan bảo vệ môi trường, các số liệu về quan trắc thì các hồ chứa bùn đến nay đảm bảo an toàn. Viện Hàn lâm khoa học công nghệ VN đánh giá trong lượng bùn đỏ có 43% hàm lượng sắt có thể luyện sắt. “Theo viện này, hoàn toàn có thể làm được nhà máy chế biến sắt tại đây. Chính phủ nên có chủ trương cho đầu tư, làm DA này”, ông Tiến đề nghị.

Thứ trưởng Bộ Công thương Hoàng Quốc Vượng cho rằng, về hồ chứa bùn đỏ, tuy hiện nay đã đầu tư hạ tầng kỹ thuật, đảm bảo an toàn cho hồ chứa “bài bản” hơn các hồ chứa bùn đỏ có sự cố ở Hungary nhưng vẫn cần phải quan tâm, quan trắc, đo đạc kỹ để đảm bảo tuyệt đối an toàn cho nhà máy. Riêng đất khai thác sau hoàn nguyên nên giao lại cho người dân khai thác để tránh hoang hóa. Thứ trưởng Hoàng Quốc Vượng cũng cho rằng, DA này, tương tự DA bauxite Nhân Cơ (Đắk Nông), có thể chế biến sâu, làm nhà máy luyện nhôm và làm cả DA tuyển sắt. Chúng ta vẫn còn nhiều thời gian để triển khai các DA, vừa có hiệu quả kinh tế, vừa đảm bảo môi trường.

Phát biểu tại cuộc họp, Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng cho rằng, mới qua hơn 1 năm vận hành nhưng DA bauxite Tân Rai đã đạt hiệu quả kinh tế - xã hội nhất định. “Không chỉ bán, xuất khẩu được sản phẩm với giá cao hơn dự kiến, DA đã đóng góp đáng kể vào sản lượng công nghiệp địa phương, riêng năm 2014 đã đạt giá trị 3.500 tỉ đồng trên tổng giá trị sản lượng công nghiệp của cả tỉnh Lâm Đồng năm trước là 6.000 tỉ đồng. Năm sau, nếu theo kế hoạch, nhà máy đạt sản lượng trị giá 4.500 tỉ đồng như báo cáo là một bước tiến lớn hơn nữa”, Thủ tướng đánh giá. Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng đồng ý triển khai DA thu hồi quặng sắt từ bùn đỏ nhưng với nguyên tắc nhà nước không bù lỗ. Ông cho rằng, việc này vừa đảm bảo hiệu quả kinh tế vừa giảm nguy cơ ô nhiễm môi trường.

Về đề nghị cổ phần hóa Nhà máy Tân Rai, Thủ tướng nói: “Đồng ý đề nghị này nhưng có nhà đầu tư chiến lược tham gia để mở rộng, nâng cao công suất nhà máy theo hướng làm được cả các sản phẩm sau nhôm, lựa chọn công nghệ để thu hồi được quặng sắt và Chính phủ sẽ cho không lượng bùn đỏ để làm việc này”.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.