Tri ân các liệt sĩ

27/07/2016 06:43 GMT+7

Tối 26.7, lễ Thắp nến, dâng hương để tri ân các anh hùng liệt sĩ được thanh niên cả nước đồng loạt tổ chức trên 2.000 nghĩa trang.

Mỗi việc làm tri ân, đền ơn đáp nghĩa là lời nhắc nhở người trẻ ghi nhớ về lịch sử hào hùng của đất nước, về sự hy sinh của lớp lớp các anh hùng liệt sĩ cho chính cuộc sống yên bình ngày hôm nay.
Tiếp nối truyền thống đạo lý uống nước nhớ nguồn
Tại Nghĩa trang liệt sĩ TP.Hà Nội, Ủy viên Bộ Chính trị, Trưởng ban Dân vận T.Ư Trương Thị Mai; Ủy viên T.Ư Đảng, Bộ trưởng Bộ LĐ-TB-XH Đào Ngọc Dung; Ủy viên T.Ư Đảng, trung tướng Lê Chiêm, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng; Ủy viên dự khuyết T.Ư Đảng, Bí thư thứ nhất T.Ư Đoàn Lê Quốc Phong cùng các thành viên trong Ban Bí thư T.Ư Đoàn tới dự lễ Thắp nến tri ân các anh hùng liệt sĩ.
Trên 1.000 thanh niên, sinh viên tình nguyện và các đại biểu đã cùng nhau tham gia lễ tưởng niệm, dâng hương hoa và thắp nến tri ân trên 2.300 phần mộ các anh hùng, liệt sĩ hy sinh qua các cuộc chiến tranh bảo vệ Tổ quốc đang yên nghỉ tại Nghĩa trang liệt sĩ TP.Hà Nội.
Cũng tại lễ tưởng niệm và thắp nến tri ân, T.Ư Đoàn đã tặng 20 suất quà, mỗi suất trị giá 2 triệu đồng cho các mẹ VNAH, thương bệnh binh nặng có hoàn cảnh khó khăn; tặng 15 suất quà, mỗi suất 1 triệu đồng cho con em các gia đình chính sách.
Phát biểu tại buổi lễ Thắp nến tri ân, Bí thư thứ nhất T.Ư Đoàn Lê Quốc Phong cho biết trong nhiều năm qua, T.Ư Đoàn luôn phát động thanh thiếu nhi cả nước hưởng ứng sâu rộng các hoạt động đền ơn đáp nghĩa, đó không chỉ là tiếp nối truyền thống đạo lý uống nước nhớ nguồn, giá trị nhân văn của dân tộc ta mà còn là trách nhiệm tình cảm thiêng liêng, sự tri ân của tuổi trẻ đối với các thế hệ đi trước.
Trưởng ban Dân vận T.Ư Trương Thị Mai và Bí thư thứ nhất T.Ư Đoàn Lê Quốc Phong trao quà cho Mẹ VNAH Nguyễn Thị Xuyến. Ảnh: Ngọc Thắng
Trưởng ban Dân vận T.Ư Trương Thị Mai và Bí thư thứ nhất T.Ư Đoàn Lê Quốc Phong trao quà cho Mẹ VNAH Nguyễn Thị Xuyến. Ảnh: Ngọc Thắng

“Hàng triệu ngọn nến được thắp lên trên khắp các nghĩa trang cả nước là tình cảm tri ân sâu sắc nhưng cũng là lời hứa của thế hệ trẻ VN quyết tâm cao nhất trong nỗ lực học tập, rèn luyện, lao động đóng góp trí tuệ, sức lực và tài năng cho sự phát triển của đất nước, xứng đáng với sự hy sinh và kỳ vọng của các anh hùng liệt sĩ, thế hệ cha anh đi trước”, anh Phong nhấn mạnh.
Còn tại tỉnh Hà Giang, chương trình lễ Thắp nến tri ân được Tỉnh đoàn tổ chức tại Nghĩa trang liệt sĩ quốc gia Vị Xuyên (H.Vị Xuyên), nơi có phần mộ của trên 1.700 liệt sĩ hy sinh trong cuộc chiến tranh bảo vệ biên giới phía bắc. Trong tuần lễ Đền ơn đáp nghĩa, thanh niên tình nguyện Hà Giang góp gần 1.000 ngày công dọn nghĩa trang; sửa chữa nhà cửa cho gia đình thương bệnh binh, thân nhân các liệt sĩ.
Cùng ngày, Công đoàn, Đoàn thanh niên, Hội Cựu chiến binh cơ quan T.Ư Đoàn đã tổ chức lễ mít tinh kỷ niệm 69 năm ngày Thương binh - liệt sĩ. Bí thư thường trực T.Ư Đoàn Nguyễn Mạnh Dũng tới dự.
Xúc động chương trình “Bản hùng ca Trường Sơn”
Tối 26.7, tại Nghĩa trang liệt sĩ quốc gia Trường Sơn, Ban Thanh niên quân đội, Tỉnh đoàn Quảng Trị phối hợp với các cơ quan đơn vị có liên quan trong và ngoài quân đội tổ chức lễ thắp nến tri ân các anh hùng liệt sĩ và chương trình giao lưu nghệ thuật “Bản hùng ca Trường Sơn”. Dự lễ có anh Nguyễn Long Hải, Bí thư T.Ư Đoàn, Chủ tịch Hội đồng đội T.Ư.
Chương trình nghệ thuật “Bản hùng ca Trường Sơn” được dàn dựng công phu, sáng tạo, ngoài các tiết mục hát múa, phim tài liệu, còn có các phần giao lưu xúc động giữa người xem và những nhân chứng lịch sử. Tất cả khắc họa sự cống hiến, hy sinh của lớp lớp thế hệ cha anh đã giành độc lập tự do cho dân tộc, từ đó khơi dậy trách nhiệm của tuổi trẻ trong tình nguyện thực hiện “Đền ơn, đáp nghĩa”.
Ngoài 10.000 mộ phần liệt sĩ tại Nghĩa trang liệt sĩ quốc gia Trường Sơn, được thắp sáng bằng nến hoa vào đêm 26.7 này, trong các ngày 25 - 26.7, hàng ngàn thanh niên Quảng Trị và các đơn vị bạn đã tham gia dọn vệ sinh, làm sạch các khu mộ, phần mộ các anh hùng liệt sĩ, dâng hương, thắp nến tri ân tại Nghĩa trang liệt sĩ quốc gia Đường 9, dâng hương tri ân tại Thành Cổ, sông Thạch Hãn và 70 nghĩa trang liệt sĩ trong toàn tỉnh.
Trao kết quả giám định ADN cho thân nhân 99 liệt sĩ. Ngày 26.7, Bộ LĐ-TB-XH công bố và trao kết quả giám định ADN xác định danh tính 99 hài cốt liệt sĩ còn thiếu thông tin tại Nghĩa trang liệt sĩ hữu nghị Việt - Lào (H.Anh Sơn, Nghệ An). Đây là những liệt sĩ quân tình nguyện VN và chuyên gia quân sự giúp Lào, hy sinh trên Mặt trận 31 thuộc khu vực cánh đồng Chum - Xiêng Khoảng, Lào. (T.Hằng)
Truy điệu và an táng 379 hài cốt liệt sĩ. Sáng 26.7, tại Nghĩa trang liệt sĩ Đồi 82 (H.Tân Biên, Tây Ninh), lãnh đạo tỉnh Tây Ninh tổ chức lễ truy điệu và an táng 351 hài cốt liệt sĩ quân tình nguyện VN được quy tập trên địa bàn tỉnh và từ Campuchia.
Cùng ngày, lãnh đạo tỉnh Bình Phước tổ chức lễ truy điệu và an táng 28 hài cốt liệt sĩ quân tình nguyện VN hy sinh trong các thời kỳ chiến tranh ở tỉnh Kratie và Kompongthom, Campuchia. (Giang Phương - Phước Hiệp)
Thắp nến và dâng hương. Đảng ủy và văn phòng Đoàn phía nam cơ quan T.Ư Đoàn cũng đã tổ chức thắp nến và dâng hương ở Nghĩa trang Bình Tân, TP.HCM. Thành đoàn TP.HCM tổ chức hoạt động thắp nến tri ân trên 14.500 ngôi mộ tại Nghĩa trang liệt sĩ thành phố. Cùng thời điểm trên, Tỉnh đoàn Quảng Ngãi tổ chức lễ thắp nến tri ân các anh hùng, liệt sĩ tại nghĩa trang liệt sĩ và trao 50 suất quà cho gia đình chính sách có hoàn cảnh khó khăn. Còn Thành đoàn Đà Nẵng phối hợp với các cơ sở Đoàn trực thuộc đồng loạt tổ chức chương trình lễ Thắp nến tri ân các anh hùng liệt sĩ tại 25 nghĩa trang liệt sĩ. (P.Giang - L.Thanh - A.Dy - H.Cừ)

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.