Treo cổ tại trụ sở công an

19/09/2012 21:20 GMT+7

(TNO) Sáng 19.9, Bệnh viện đa khoa tỉnh Sóc Trăng làm thủ tục chuyển ông Phạm Văn Lé (Tư Lé, 49 tuổi, là dân quân khóm Biển Dưới, P.Vĩnh Phước, thị xã Vĩnh Châu, Sóc Trăng) sang Trạm xá Công an tỉnh Sóc Trăng tiếp tục điều trị dưới sự giám sát của Cơ quan CSĐT.

Theo nguồn tin của Thanh Niên, cuối tháng 8, tại khóm Biển Dưới có xảy ra vụ án làm một người thiệt mạng.

Trong quá trình điều tra, ngày 13.9, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh có mời ông Lé lên tìm hiểu vụ việc.

Sáng hôm sau, trong lúc đi vệ sinh, ông Lé đã lấy dây chì (dùng để phơi quần áo) thắt cổ, không chết nhưng gây bất tỉnh.

Tuy nhiên, nhờ phát hiện kịp thời, được các chiến sĩ công an đưa vào Bệnh viện đa khoa Sóc Trăng cấp cứu nên ông Lé không nguy kịch đến tính mạng.

Hiện sức khỏe ông Lé diễn biến tốt, có thể tự đi lại được.

Theo tin từ Công an tỉnh Sóc Trăng, đơn vị này đang chỉ đạo Trạm xá công an tỉnh tích cực điều trị phục hồi sức khỏe cho ông Lé, đồng thời làm rõ nguyên nhân dẫn đến việc ông Lé treo cổ.

Trần Thanh Phong

>> Treo cổ tự tử tại nhà riêng
>> Thua bạc, “xuất ngoại” treo cổ
>> Treo cổ trong trường ĐH
>> Treo cổ trong khu xưởng hoang
>> Treo cổ tự tử
>> Treo cổ trên đồi thông Hai Mộ
>> Trưởng trạm y tế treo cổ tự tử tại nhà riêng
>> Cãi nhau, chồng treo cổ tự tử 

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.