“Treo” 3 dự án kè chống sạt lở vì thiếu vốn

23/04/2013 08:48 GMT+7

(TNO) UBND tỉnh Quảng Nam ngày 22.4 gửi văn bản báo cáo Bộ NN-PTNT về 3 dự án xử lý chống sạt lở đã được Thủ tướng Chính phủ đồng ý về chủ trương đầu tư từ các năm 2011, 2012 nhưng đến nay vẫn đang bị “treo” do chưa bố trí được nguồn vốn.

Trong số đó, kè chống sạt lở bờ sông Quảng Huế (xã Đại An, H.Đại Lộc) dài 1,12 km đã được UBND H.Đại Lộc xử lý tạm thời gần 890 triệu đồng và lập phương án di dời tài sản từ năm ngoái, nhưng khu vực này hiện đang tiếp tục xói lở nặng, thậm chí chưa thể tổ chức khảo sát và lập thiết kế bản vẽ thi công.

Tại dự án kè sông Cái (xã Cà Dy, H.Nam Giang) dài 380m, tính mạng khoảng 1.000 học sinh của Trường trung cấp nghề Thanh niên dân tộc - miền núi Quảng Nam vẫn chưa được đảm bảo do dự án vẫn bất động.

Tương tự, mục tiêu bảo vệ tính mạng hơn 18.900 dân cư sống ven sông tại dự án kè chống sạt lở bờ sông Bà Rén (H.Duy Xuyên) khu vực phía đông Cầu Chìm dài hơn 1,1 km cũng dang dở, khi địa phương chưa biết đến bao giờ được bố trí vốn.

H.X.H

 >> Chuyện địa phương: Chống sạt lở ven sông Đồng Nai
>> Nhiều dự án chống sạt lở vẫn nằm trên… giấy
>> TP.HCM đầu tư 59 công trình chống sạt lở
>> Gần 300 tỉ đồng đầu tư nhà máy cọc vách nhựa chống sạt lở
>> Công trình chống sạt lở đình trệ do thiếu vốn
>> Bờ kè chống sạt lở kênh Thanh Đa : “Về đích” kịp tết
>> Cà Mau làm kè chống sạt lở cửa biển Đá Bạc
>> TP.HCM: Khẩn trương chống sạt lở bờ kênh Thanh Đa
>> TP.HCM: Dự án chống sạt lở bờ sông Thanh Đa chưa thể khởi công
>> Khởi công dự án chống sạt lở kênh Thanh Đa trong tháng 9.2007

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.