Trên 4.000 nắp rọ bị trộm khi qua luồng Quan Chánh Bố

Bắc Bình
Bắc Bình
17/03/2018 08:18 GMT+7

Hơn 4.000 nắp rọ, 33 thiết bị hệ thống chống sét trên tiêu, 7 đèn báo hiệu bị trộm khi các tàu có trọng tải lớn vận chuyển hàng hóa qua luồng Quan Chánh Bố (thuộc H.Duyên Hải, Trà Vinh).

Ngày 16.3, ông Trần Đạt Thông, Phó chủ tịch UBND H.Duyên Hải (Trà Vinh), cho biết Công ty đảm bảo an toàn hàng hải Tây Nam bộ vừa có báo cáo về việc thời gian qua các tàu có trọng tải lớn khi vận chuyển hàng hóa qua đoạn kênh Tắt (nối từ kênh Quan Chánh Bố ra biển, thuộc H.Duyên Hải, Trà Vinh) thường xuyên bị tình trạng mất trộm.
Theo ghi nhận của đơn vị này, hiện giá trị số hàng hóa bị trộm lên đến hơn 3,7 tỉ đồng, gồm: hơn 4.000 nắp rọ (loại lưới chuyên dụng để giữ đá 2 bên bờ kè, giống lưới B40 nhưng không bị gỉ sét khi ở dưới nước), 33 thiết bị hệ thống chống sét trên tiêu, 7 đèn báo hiệu.
Trong đó, nắp rọ bị trộm nhiều nhất do giá cao, dễ tiêu thụ nhờ tiện dụng trong sản xuất nông nghiệp và sinh hoạt gia đình. UBND tỉnh đã chỉ đạo UBND huyện và công an tỉnh ngăn chặn kịp thời, xử lý nghiêm các trường hợp trộm cắp trên. 
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.