Trao tặng Huân chương Độc lập hạng Nhất cho Viện lúa ĐBSCL

29/01/2015 18:22 GMT+7

(TNO) Ngày 29.1, Chủ tịch nước Trương Tấn Sang về dự lễ kỷ niệm 38 năm ngày thành lập và trao tặng Huân chương Độc lập hạng Nhất cho Viện lúa ĐBSCL (đóng tại quận Ô Môn, TP.Cần Thơ).

(TNO) Ngày 29.1, Chủ tịch nước Trương Tấn Sang về dự lễ kỷ niệm 38 năm ngày thành lập và trao tặng Huân chương Độc lập hạng Nhất cho Viện lúa ĐBSCL (đóng tại quận Ô Môn, TP.Cần Thơ). Tham dự buổi lễ còn có lãnh đạo nhiều bộ ngành trung ương, các địa phương ĐBSCL.

Chủ tịch nước Trương Tấn Sang gắn Huân chương Độc lập hạng Nhất lên lá cờ truyền thống của Viện lúa ĐBSCL - Ảnh: Duy Khương
Báo cáo với Chủ tịch nước, TS Lê Văn Bảnh, Viện trưởng Viện lúa ĐBSCL cho biết, qua 38 năm, Viện lúa ĐBSCL đã có nhiều kết quả nổi bật trong nghiên cứu, lai tạo, tuyển chọn giống lúa mới, xây dựng quy trình canh tác, nâng cao hiệu quả sản xuất nông nghiệp. Thành tựu của Viện đã góp phần đưa năng suất lúa của ĐBSCL tăng từ khoảng 2 - 3 tấn/ha/vụ (năm 1996) lên 6 - 7 tấn/ha/vụ như hiện nay; tổng sản lượng lúa cả vùng cũng tăng từ hơn 4 triệu tấn/năm lên 25 triệu tấn/năm.
Chủ tịch nước Trương Tấn Sang đánh giá cao thành tựu của Viện lúa ĐBSCL, không chỉ góp phần đảm bảo an ninh lương thực mà còn đưa nước ta trở thành một trong những quốc gia xuất khẩu gạo đứng đầu thế giới. Tuy nhiên, Chủ tịch nước cũng cho rằng, kết quả của Viện vẫn chưa tương xứng với tiềm năng, lợi thế và sức cạnh tranh còn thấp.
Chủ tịch nước đề nghị: "Trong bối cảnh hội nhập sâu rộng và tác động mạnh mẽ của biến đổi khí hậu, Viện lúa ĐBSCL cần phải chủ động, sáng tạo hơn nữa để làm chủ công nghệ hiện đại, nhất là công nghệ sinh học, phải có trình độ tương đương với các nước tiên tiến trên thế giới để chọn tạo ra nhiều giống lúa, cây trồng và quy trình nuôi trồng, bảo quản, chế biến, phù hợp với điều kiện ĐBSCL và đất nước. Đẩy mạnh chuyển giao khoa học, công nghệ, kỹ thuật canh tác hiện đại cho nông dân; xây dựng các vùng sản xuất nông sản an toàn, công nghệ cao ở ĐBSCL. Phấn đấu xây dựng Viện lúa ĐBSCL trở thành viện nghiên cứu khoa học nông nghiệp hàng đầu Đông Nam Á".
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.