Tránh xe tải lật ngang đường, ô tô khách đâm vào vách núi

Đình Toàn
Đình Toàn
27/05/2018 13:23 GMT+7

Trưa 27.5, đại diện Bệnh viện (BV) T.Ư Huế xác nhận, 2/6 bệnh nhân - những hành khách trong một vụ tai nạn giao thông trên tuyến đường tránh TP.Huế đêm 26.5 - đang được chăm sóc, điều trị tại đây.

Trước đó, đêm 26.5, Khoa cấp cứu - BV T.Ư Huế tiếp nhận 6 hành khách này. Sau khi chăm sóc, điều trị tích cực sáng 27.5, 4 bệnh nhân đã được xuất viện, 2 trường hợp còn lại (gồm: một bé 8 tuổi và một cụ ông), đang được theo dõi thêm.
Những hành khách nói trên là nạn nhân trong vụ tai nạn xảy ra khoảng 19 giờ đêm 26.5 tại Km 12+400 QL1A, tuyến tránh TP.Huế, đoạn qua P.Hương Hồ, TX.Hương Trà, tỉnh Thừa Thiên - Huế.
Theo thông tin từ Phòng CSGT đường bộ, đường sắt Công an tỉnh Thừa Thiên - Huế, vào thời điểm kể trên, ô tô biển số 77C - 06.996 do tài xế Phan Thanh Phương (41 tuổi, trú H.Phú Mỹ, tỉnh Bình Định) điều khiển lưu thông theo hướng Nam - Bắc, khi đến đoạn đường nói trên gặp đường dốc, trời mưa khiến chiếc xe bị lật, chắn ngang đường.
Lực lượng cứu hộ xử lý tại hiện trường xảy ra vụ tai nạn Ảnh: N.V
Cùng thời điểm, ô tô chở khách biển số 81B - 004.59 do tài xế Đỗ Văn Út (39 tuổi, trú H.An Nhơn, tỉnh Bình Định) điều khiển chở 30 hành khách, lưu thông cùng chiều phía sau ô tô tải, buộc phải đánh lái đâm vào vách núi tránh ô tô tải bị nạn khiến đầu và thân xe hư hỏng nặng.
Ngoài 6 hành khách bị thương đã được đưa đi cấp cứu, số còn lại được lực lượng chức trách hỗ trợ đưa sang ô tô khách khác để tiếp tục hành trình trong đêm; 2 người đi trên ô tô tải bị thương nhẹ.
Vụ tai nạn khiến QL 1A tuyến tránh TP.Huế bị ách tắc nhiều giờ liền. Trong đêm 26.5, Phòng CGST đường bộ, đường sắt Công an tỉnh Thừa Thiên - Huế và Công an TX.Hương Trà đã giải tỏa hiện trường, thông tuyến đường.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.